Tiếng Việt | English

17/12/2021 - 12:00

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Tiếp nối truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) các cấp trong tỉnh Long An không ngừng phát huy trí tuệ, sức sáng tạo trong xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương,
xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chăm lo cho hội viên nghèo, khó khăn

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chăm lo cho hội viên nghèo, khó khăn

Phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của phụ nữ

Nhận thức sâu sắc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, Hội LHPNVN tỉnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động hội viên (HV), PN thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, các cấp Hội có nhiều mô hình, hoạt động thiết thực phát huy vai trò của PN trong xây dựng Đảng, chính quyền.

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Nguyễn Thụy Thắm cho biết: “Thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp PN; phát huy quyền làm chủ của HVPN” với phương châm “Ở đâu có PN, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội chuyển hướng xây dựng nhiều mô hình tập hợp PN theo đối tượng, lĩnh vực thông qua các tổ, nhóm, câu lạc bộ theo đặc thù lứa tuổi, sở thích, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo. Cụ thể như mô hình Tổ tư vấn pháp luật, Nữ thanh niên; Câu lạc bộ Tiền hôn nhân, Nữ công nhân nhà trọ, Nữ chủ nhà trọ, Nữ lãnh đạo, Tổ giúp việc gia đình, Tổ liên kết nấu ăn; đồng thời, phối hợp các ngành, đoàn thể trong tổ chức các hoạt động và đa dạng hóa các hình thức tập hợp PN vào Hội. Đến nay, tỷ lệ PN tập hợp vào Hội ở một số nơi trên 80%; có 100% chi hội xây dựng HV nòng cốt”.

Phát huy vai trò PN trong xây dựng Đảng, chính quyền, cán bộ, HV, PN tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; tăng cường phối hợp các ngành liên quan xây dựng chương trình, đề án cụ thể trong việc tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền thực hiện chính sách có liên quan đến PN, trẻ em và tổ chức Hội. Đặc biệt, các cấp Hội tham gia đóng góp, phản biện xã hội; các chương trình phát triển KT-XH của địa phương; kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của PN,...; đồng thời, thường xuyên tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm rà soát, đánh giá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ và giới thiệu cán bộ nữ tham gia vào các cấp ủy Đảng, chính quyền, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Theo đó, nhiều cán bộ nữ nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước.

Phụ nữ xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Hội LHPNVN tỉnh)

Phụ nữ xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Hội LHPNVN tỉnh)

Trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh, PN trong tỉnh tích cực thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, chung sức XDNTM, đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, bảo đảm an ninh, trật tự và an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở từng địa phương. 5 năm qua, các cấp Hội thực hiện 1.140 công trình, phần việc tham gia XDNTM, đô thị văn minh; giúp đỡ 16.490 hộ gia đình đạt tiêu chí Gia đình “5 không, 3 sạch”.

Khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ

Những năm gần đây, vai trò, vị trí của PN trong tỉnh nói chung và huyện Thạnh Hóa nói riêng ngày càng được khẳng định. Tỷ lệ nữ được tín nhiệm bầu, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền tăng. Số lượng cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (cấp ủy cơ sở cơ cấu là 35/122, đạt 28,7%; cấp huyện là 3/39, đạt 7,6%). Đặc biệt, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện đều là nữ.

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Thanh Vân chia sẻ: “Nhằm khẳng định vai trò, vị thế của PN trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, các cấp Hội tập trung vào thực hiện các vấn đề lớn như chương trình XDNTM, đô thị văn minh; tích cực hưởng ứng các công trình trọng điểm của tỉnh, địa phương; tham gia bảo vệ môi trường, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp; phát huy vai trò HV, PN trong phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ biên giới bình yên”.

Thực hiện chủ trương của Đảng về XDNTM, các cấp Hội phát huy tốt vai trò nòng cốt trong vận động HV, PN tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh gắn thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. 5 năm qua, Hội triển khai, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực với tổng kinh phí trên 2,8 tỉ đồng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; đồng thời, xây dựng 13 Tuyến đường phụ nữ xanh, sạch, đẹp, dài 16km (trồng 2.870 cây hoàng yến và các loại cây khác), với kinh phí trên 100 triệu đồng. Nhằm tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các cấp Hội duy trì bếp ít khói, tuyến đường xanh, sạch, đẹp, hạn chế sử dụng chai nhựa, thu gom và xử lý rác thải, trao sọt rác và giỏ xách bằng mô hình Đổi rác thải nhựa lấy gạo,...

Ngoài vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 18 mái ấm tình thương, sửa chữa 2 căn nhà tạm với tổng trị giá gần 700 triệu đồng cho PN nghèo, khó khăn về nhà ở, các cấp Hội tập trung nguồn lực hỗ trợ PN phát triển kinh tế, khởi nghiệp, góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức, hành động cho HV, PN trong phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đặc biệt quan tâm, góp phần cùng các cấp, các ngành từng bước kiểm soát tốt dịch bệnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Thạnh Hóa tặng quà cho người dân, hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn, góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Thạnh Hóa tặng quà cho người dân, hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn, góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Thanh Vân cho biết thêm: “Công tác giám sát, phản biện xã hội được cán bộ, HV, PN thực hiện ngày càng đi vào thực chất. Nội dung giám sát tập trung vào công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, chế độ cho nữ đi học, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em, thực hiện việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, cấp phát chế độ tiền điện cho hộ nghèo,... Những kiến nghị về nguyện vọng chính đáng của người dân sau giám sát được các ngành, UBND các cấp giải quyết kịp thời. Đi đôi đó, cán bộ, HV, PN có nhiều ý kiến phản biện xã hội về nội dung dự thảo nghị quyết phát triển KT-XH của địa phương, nghị quyết HĐND và các văn bản, tờ trình của HĐND tại các kỳ họp, xây dựng cơ bản ở địa phương,... được tiếp thu, ghi nhận”.

Có thể khẳng định, với những việc làm thiết thực, hiệu quả, Hội LHPNVN các cấp trong tỉnh chính là cánh tay đắc lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh./.

Tỉnh có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội đạt 37,5%; đại biểu HĐND (cấp tỉnh đạt 15%, cấp huyện đạt 30,02%, cấp xã đạt 26,82%). Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng 652/2.972 đồng chí, đạt 21,9%, tăng 1,67% so với nhiệm kỳ trước (trong đó, cấp tỉnh 5/52 đồng chí, đạt 9,6%; cấp huyện 85/607 đồng chí, đạt 14%; cấp xã 562/2.313 đồng chí, đạt 24,3%).

An Hòa

Chia sẻ bài viết