Tiếng Việt | English

28/04/2017 - 11:19

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình giải đáp nhiều vấn đề của cử tri Đức Hòa

Ngày 27/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An có buổi tiếp xúc với 200 cử tri các xã vùng hạ của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Đức Hòa

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu Quốc hội - Đặng Hoàng Tuấn thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021). Qua đó, cử tri đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, thiết thực trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Nhiều cử tri lo lắng về việc xây dựng nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh. Cử tri quan tâm về vấn đề ô nhiễm môi trường; cải cách giáo dục và tệ nạn xã hội. Cử tri cũng phản ánh về tình trạng sản phẩm nông nghiệp dư thừa và rớt giá như thịt heo, thanh long, dưa hấu… đề nghị cần có giải pháp hỗ trợ cho nông dân. Đặc biệt, cử tri đề nghị cần có biện pháp mạnh để xử lý nạn tham nhũng, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và tình trạng thực phẩm bẩn.


Cử tri huyện Đức Hòa nêu ý kiến

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri. Tại đây, Phó Thủ tướng thông tin về tình hình phát triển KT-XH của đất nước trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng giải trình thêm một số ý kiến, kiến nghị của cử tri về sản phẩm nông nghiệp, môi trường và giáo dục. Riêng đối với vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đang là mục tiêu, quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước. Trên tinh thần đó, Đảng và Nhà nước kiên quyết xây dựng nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Xây dựng thể chế phòng ngừa tham nhũng, cải cách tiền lương, ra quy chế kê khai tài sản chặt chẽ;.... Đồng thời, mong muốn cả xã hội, hệ thống chính trị vào cuộc để phòng, chống và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết TW4, khóa XII./.

Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết