Tiếng Việt | English

08/02/2020 - 06:25

Phòng, chống dịch bệnh ở khu vực biên giới

Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang được triển khai thực hiện đồng bộ trên tuyến biên giới của tỉnh Long An. Lực lượng biên phòng tỉnh chủ động tiến hành các giải pháp phòng, chống dịch.

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng
Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng 

Long An có đường biên giới dài gần 133km, có 20 xã biên giới, địa hình bằng phẳng, nhiều đường mòn, lối mở, hàng ngày có nhiều người dân hai bên qua lại mua bán, trao đổi hàng hóa. Thượng tá Vũ Minh Tùng - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường và thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát, áp dụng các biện pháp kiểm soát đặc biệt, đồng thời phối hợp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền cho nhân dân biên giới.

Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thông tin: Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Bình Hiệp làm tốt công tác phối hợp các lực lượng làm nhiệm vụ trên cửa khẩu, đặc biệt là kiểm dịch y tế, hải quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh, phát khẩu trang cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và tuyên truyền về dịch bệnh cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn và hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu,… 

Song song đó, bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ trung tâm y tế dự phòng trên địa bàn để nắm chắc tình hình dịch bệnh và chỉ đạo quân y đơn vị giám sát, quản lý sức khỏe của bộ đội và nhân dân khu vực biên giới, sẵn sàng ứng phó khi phát hiện dịch bệnh xảy ra,...

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Đơn vị chú trọng nắm chắc tình hình, địa bàn và phối hợp chặt chẽ lực lượng bên nước bạn Campuchia để ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, đơn vị rà soát, nắm danh sách có những người từ Trung Quốc về quê ăn tết hay không, ai có nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh để có phương án phòng, chống.

Theo Trung tá Lê Trọng Tình - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình từ xa, bên ngoài biên giới, chủ động có phương án xử lý. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hoạt động mua bán, vận chuyển động vật hoang dã, xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, phối hợp chính quyền và các ban, ngành địa phương tích cực tuyên truyền để người dân yên tâm, không hoang mang trước tình hình dịch bệnh, làm tốt công tác vệ sinh, phòng ngừa.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ - Huỳnh Văn Cảnh cho biết, thời gian qua, xã đẩy mạnh tuyên truyền về dịch bệnh do chủng mới virus Corona cho cán bộ, người dân qua hệ thống truyền thanh và phát tờ bướm. Qua đó, khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống dịch bằng cách đeo khẩu trang ở chỗ đông người, vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch sẽ. Kịp thời thông tin nếu phát hiện hoặc có biểu hiện của bệnh đến chính quyền, cơ sở y tế. Ngoài ra, một số địa điểm đông người cũng được phun thuốc sát khuẩn.

Đến thời điểm này, tất cả đồn biên phòng trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đều triển khai phun thuốc diệt khuẩn; áp dụng đầy đủ, nghiêm ngặt các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, vệ sinh dịch tễ, vệ sinh cá nhân, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội.

Giám đốc Sở Y tế - Huỳnh Minh Phúc thông tin, qua cập nhật thông tin đến ngày 04/02, ở Campuchia phát hiện 1 trường hợp nhiễm bệnh do chủng mới virus Corona. Cùng với các giải pháp phòng, chống dịch ở nội biên, công tác này ở biên giới cũng được ngành y tế quan tâm. Theo quy định, tại cửa khẩu quốc tế thường xuyên có tổ y tế của ngành kiểm tra phòng, chống dịch; cửa khẩu quốc gia do đội ngũ y tế của biên phòng phụ trách. "Thực hiện chỉ đạo công tác nắm tình hình và kiểm soát dịch bệnh từ những người qua lại biên giới đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Là đơn vị chuyên môn, ngành y tế tỉnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác phòng, chống dịch. Sở thường xuyên chỉ đạo các cơ sở y tế chú trọng phòng, chống dịch, tập huấn kiến thức phòng, chống dịch trong nhân dân" - ông Phúc nhấn mạnh./.

Lê Đức

 

Chia sẻ bài viết