Tiếng Việt | English

30/11/2015 - 11:33

Quân khu 7 về nguồn tại xã Bình Hòa Nam

Sáng ngày 30-11-2015, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hoạt động “Về nguồn” tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập quân khu (10-12-1945 – 10-12-2015). Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng – Phó Chính ủy Quân khu 7, ông Võ Văn Hy – Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ đến dự.


Dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia truyền thống QK7

Chương trình Về nguồn gồm 12 hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình nghèo khó trên địa bàn xã Bình Hòa Nam – cái nôi đầu tiên của lực lượng Quân khu.

Mở đầu là chương trình tặng xe đạp và tập sách cho 70 học sinh tiểu học nghèo hiếu học và 180 chiếc ba lô cho trẻ mầm non trên địa bàn xã, tổng trị giá 140 triệu đồng.


Tặng quà cho người nghèo ở xã Bình Hòa Nam

Sau hoạt động tặng quà là Lễ dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia truyền thống Quân Khu 7. Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7, chính quyền và nhân dân huyện Đức Huệ nói chung, xã Bình Hòa Nam nói riêng đời đời ghi nhớ những cống hiến, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trên địa bàn Quân khu 7, Quân khu 9 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ Quốc tế vẻ vang.


Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân

Nhiều hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân người có công với cách mạng và chăm lo gia đình nghèo nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân được thực hiện: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức thăm 2 mẹ VNAH Thạch Thị Thảnh và Phạm Thị Ca; trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Kinh (SN 1928) là người có công giúp đỡ cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ, hiện ngụ tại ấp 1 và bà Nguyễn Thị Âu (SN 1941) là vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Khởi, hiện ngụ tại ấp 2. Mỗi căn nhà có tổng trị giá xây dựng 105 triệu đồng, trong đó, Tổng cục Chính trị Quân khu tài trợ mỗi căn 70 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp.

Riêng thanh niên LLVT Quân khu trao tặng “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình ông Lý Văn Chắc (SN 1930),ngụ tại ấp 2, là gia đình có công với cách mạng, hiện khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà được tài trợ 70 triệu đồng từ số tiền đóng góp của mỗi đoàn viên là 100 đồng/ngày.

Song song với các hoạt động thăm và tặng quà, 300 người dân thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo được các y-bác sĩ Quân khu khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà tại trạm y tế xã. Đoàn giúp dân tu sửa tuyến đường Thanh Hải tại ấp 2, tạo điều kiện để người dân đi lại dễ dàng hơn.

Đây chính là niềm tự hào để LLVT quân khu phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, xây dựng ý chí quyết tâm, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết