Tiếng Việt | English

19/12/2023 - 16:28

Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh luôn gương mẫu, hăng say lao động, phát triển kinh tế. Đặc biệt, với uy tín và niềm tin trong nhân dân, các CCB đã có những đóng góp quan trọng xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Vươn lên làm giàu

Thời gian qua, nhiều CCB trên địa bàn tỉnh mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, CCB Trương Văn Hướng (SN 1964, ngụ ấp Bàu Sen, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) luôn gương mẫu, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng về lao động, sản xuất tại địa phương.

Hội Cựu chiến binh tỉnh chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Ông Hướng còn nhớ như in những ngày tháng cơ cực của gia đình. Năm 1987, sau khi lập gia đình, vợ chồng ông khai hoang được 1ha đất để sản xuất lúa. Lúc bấy giờ, vùng này đất nhiễm phèn, mùa màng thất bát, vợ chồng ông phải xoay xở làm thêm đủ nghề để sinh nhai. Không ngại khó khăn, vất vả, ông và vợ ra sức đào kênh, mương tháo chua, rửa phèn, nhờ đó năng suất lúa tăng dần qua từng năm.

Với phương châm “lấy công làm lời, sống tiết kiệm”, dần dần, ông tích lũy vốn mua thêm đất canh tác. Đến nay, gia đình ông có 11ha đất sản xuất lúa. Không những thế, ông còn đầu tư mua nhiều máy móc, vừa phục vụ sản xuất của gia đình, vừa làm dịch vụ; xây dựng kho chứa kinh doanh rơm cuộn. Vào vụ lúa, ông tạo việc làm cho gần 30 lao động tại địa phương với thu nhập ổn định từ 10-15 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trương Văn Hướng đầu tư nhiều máy móc vừa phục vụ sản xuất của gia đình vừa làm dịch vụ

Bình quân mỗi năm, từ việc trồng lúa, làm các dịch vụ và kinh doanh, ông Hướng thu lợi nhuận trên 1 tỉ đồng. Ông Hướng chia sẻ: “Có được kết quả như hôm nay, trước hết phải có sự quyết tâm, cần cù lao động, nắm bắt kịp thời các thông tin, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả”.

Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, CCB Lê Văn Điển Anh (SN 1965, ngụ ấp 1/5, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng) vẫn vững vàng trên mặt trận mới, cần cù lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu.

Ngoài sản xuất lúa, ông Lê Văn Điển Anh còn mạnh dạn đào ao nuôi cá, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao

Lập gia đình năm 1987, khó khăn, thiếu thốn trăm bề nhưng vợ chồng ông Anh vẫn “thắt lưng, buộc bụng”, tích lũy vốn mua đất canh tác. Đến nay, gia đình ông có 8ha đất trồng lúa, mua sắm được các phương tiện phục vụ sản xuất cho gia đình. Từ việc sản xuất lúa, hàng năm, ông thu lợi nhuận từ 300-400 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, ông học hỏi từ người dân địa phương và quyết định chuyển trên 1ha đất sản xuất lúa sang đào ao nuôi cá hô vào năm 2019. Sau hơn 3 năm chăm sóc, cá phát triển tốt và cho thu hoạch, ông thu lợi nhuận trên 800 triệu đồng. Hiện ông nuôi trên 300 con cá hô trên 1 năm tuổi.

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm, đồng cam cộng khổ của hai vợ chồng, đến nay, gia đình ông Anh có cuộc sống khá giả. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, ông luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, “tình làng, nghĩa xóm”, tích cực tham gia các phong trào xã hội từ thiện, tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Theo Chủ tịch Hội CCB tỉnh - Nguyễn Văn Kìa, thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh thường xuyên động viên cán bộ, hội viên phát huy ý chí tự lực, khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình CCB làm kinh tế giỏi, là tấm gương, động lực cho nhiều gia đình ở nông thôn học hỏi. Đến nay, các cấp Hội vận động đóng góp hàng trăm tỉ đồng giúp gia đình hội viên CCB vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Gương mẫu đi đầu

Không những hăng say thi đua lao động, sản xuất, giảm nghèo, làm giàu, hội viên CCB trong tỉnh còn tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, đặc biệt là chung tay XDNTM, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

Hội viên Cựu chiến binh tham gia vệ sinh môi trường

Bên cạnh chăm lo cho gia đình, phát triển kinh tế, CCB Trương Văn Hướng còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng địa phương, là một trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào XDNTM. Ông đóng góp công sức, tiền của để làm đường giao thông, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường, tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Trong vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Bàu Sen, xã Khánh Hưng, ông Hướng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên CCB, người dân trong ấp tham gia XDNTM. Với tinh thần gương mẫu đi đầu, tích cực, những việc làm của ông Hướng có sức lan tỏa sâu, rộng. Người dân đồng thuận hưởng ứng tham gia đóng góp nhiều ngày công, tiền mặt cùng nhiều vật chất khác để xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, khang trang hơn.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, CCB Nguyễn Công Bằng (SN 1981, ngụ ấp 1, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường) nêu gương sáng về lao động, sản xuất. Từ 0,5ha đất được cha mẹ cho sau khi
lập gia đình, nhờ cần cù, chịu khó, anh tích lũy vốn mua thêm đất, đến nay, gia đình anh có 2ha đất sản xuất.

Anh Nguyễn Công Bằng cần cù chịu khó trong sản xuất

Năm 2019, sau khi học hỏi từ địa phương khác, anh Bằng mạnh dạn đầu tư trên 150 triệu đồng chuyển 0,7ha đất trồng lúa sang trồng tắc. Vừa trồng, anh vừa học hỏi kỹ thuật chăm sóc, đất không phụ tay người, sau khoảng 1 năm, vườn tắc của gia đình cho thu hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí, anh có lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng từ trồng tắc. Năm 2022, anh quyết định trồng tắc trên toàn bộ diện tích đất sản xuất của gia đình.

Không chỉ sản xuất giỏi, anh Bằng còn là một trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào XDNTM tại địa phương. Anh tích cực tuyên truyền, vận động hội viên CCB, người dân trong ấp hiến đất, góp công, góp của mở rộng đường giao thông; thăm hỏi, tặng quà cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn;...

Anh Nguyễn Công Bằng hướng dẫn người dân trong khu vực mở rộng diện tích trồng tắc trên 20ha

Anh Bằng chia sẻ: “Vì lợi ích chung của ấp, xã là việc mà người dân nên làm. Đặc biệt, là CCB, tôi càng xác định rõ vai trò tiên phong, gương mẫu tham gia các phong trào, hoạt động góp phần xây dựng địa phương”.

Ông Nguyễn Văn Kìa cho biết: “Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, các cấp Hội CCB trong tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nêu cao vai trò gương mẫu của CCB. Nhờ vậy, nhiều cán bộ, hội viên tham gia đóng góp XDNTM tại địa phương; tích cực nêu gương sáng trong hiến đất, đóng góp tiền, ngày công, tháo dỡ vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi cộng đồng; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; bảo đảm an ninh, trật tự;...

Văn Đát

Chia sẻ bài viết