Tiếng Việt | English

14/10/2016 - 22:44

Tân Thạnh đầu tư gần 7 tỉ đồng cho hoạt động Về nguồn

Tổng kinh phí thực hiện chương trình Về nguồn năm 2016 trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An gần 7 tỉ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước gần 3,5 tỉ đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp.

Ngày 14/10, huyện Tân Thạnh tổ chức tổng kết hoạt động Về nguồn tại xã Tân Lập.


Đường giao thông xã Tân Lập hôm nay

Năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Thạnh chọn xã Tân Lập tổ chức hoạt động Về nguồn. Theo đó, xã được huyện đầu tư nâng cấp, tráng đal đường kênh Nhà Thờ với chiều dài 3,3km, tổng kinh phí trên 2,6 tỉ đồng (nhân dân đóng góp trên 700 triệu đồng); nhựa hóa tuyến đường cụm dân cư trung tâm xã, với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng (nhân dân đóng góp trên 600 triệu đồng).

Đối với công tác an sinh xã hội, xã vận động xây dựng và sửa chữa 14 căn nhà tình nghĩa, 29 căn nhà đại đoàn kết, với tổng kinh phí trên 1,3 tỉ đồng; vận động các mạnh thường quân tặng gần 600 phần quà gồm: Gạo, nhu yếu phẩm, học bổng, xe đạp,… cho học sinh nghèo, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.


Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Nguyễn Thanh Truyền tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngoài kinh phí Về nguồn, Tân Lập còn được huyện đầu tư xây dựng 11 công trình kết cấu hạ tầng bằng nguồn vốn tỉnh và huyện, với tổng kinh phí trên 35 tỉ đồng.

Hoạt động Về nguồn đã góp phần tích cực giúp Tân Lập thay đổi diện mạo xã vùng sâu và khoác lên mình chiếc áo mới. Qua đó thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc, tạo sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết và củng cố niềm tin trong nhân dân.


Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Nguyễn Thanh Truyền trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tích cực tham gia công tác Về nguồn

Trong lễ tổng kết hoạt động Về nguồn, Ban Tổ chức tặng nhiều phần quà, học bổng cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, học sinh nghèo,…tại địa phương./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết