Tiếng Việt | English

20/06/2021 - 12:39

Tăng cường quản lý tài xế giao nhận hàng, tài xế taxi

Ngày 20/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được ghi nhận và cám ơn sự đồng tình của nhân dân, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch (Ảnh chụp qua màn hình trực tuyến)

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được dự hội nghị tại điểm cầu huyện Bến Lức; Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út tại điểm cầu huyện Đức Hòa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa tại điểm cầu tỉnh.

Đến sáng 20/6, toàn tỉnh ghi nhận tổng cộng 32 ca mắc Covid-19, trong đó có 15 ca nhập cảnh và 17 ca mắc trong cộng đồng; hiện có 9 ca đã xuất viện, đang điều trị 23 ca.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa yêu cầu các trung tâm y tế, các bệnh viện siết chặt công tác phòng dịch, chú ý thực hiện nghiêm việc phân luồng khám hô hấp để hạn chế nguy cơ lây nhiễm; quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp thuộc đối tượng cách ly tại nhà vi phạm quy định phòng dịch…

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được ghi nhận và cám ơn sự đồng tình của nhân dân, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch. Ông yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh và cấp huyện phải trực 24/24, sẵn sàng chỉ đạo kịp thời với những tình huống khẩn cấp vì nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực; phải phát huy tinh thần đại đoàn kết, thật bình tĩnh, sáng suốt để đưa ra những quyết sách đúng đắn trước dịch bệnh trên tinh thần không lơ là chủ quan cũng không sợ sệt, lo lắng; bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép”.

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út yêu cầu quản lý chặt đội ngũ tài xế giao nhận hàng tại các công ty, xí nghiệp, tài xế taxi, người giao hàng (Ảnh chụp qua màn hình trực tuyến)

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út yêu cầu phải đánh giá thực chất các tiêu chí doanh nghiệp an toàn, đặc biệt là tại khu, cụm công nghiệp. Các địa phương chủ động đánh giá nguy cơ lây nhiễm; có sự thống nhất trong lãnh, chỉ đạo trong công tác phòng dịch.

Ngoài ra, cần chú trọng kiểm soát người về từng vùng dịch, chuyên gia nước ngoài; quản lý chặt chẽ đội ngũ tài xế giao nhận hàng tại các công ty, xí nghiệp, tài xế taxi, người giao hàng (shipper); chú trọng kiểm soát nguy cơ lây nhiễm tại các khu nhà trọ công nhân, chợ truyền thống, chợ tự phát.../.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết