Tiếng Việt | English

27/10/2018 - 05:48

Tạo động lực cho phụ nữ khởi nghiệp

Ngày 26/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.Tân An tổ chức đối thoại phụ nữ khởi sự kinh doanh-khởi nghiệp năm 2018.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ thực hiện Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

Tại chương trình, nhiều hội viên phụ nữ, nữ chủ doanh nghiệp nhỏ trong tỉnh được tiếp cận những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách về khởi nghiệp. Các chị em đặt nhiều câu hỏi đến các ngành chức năng xoay quanh việc: Xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp; việc hỗ trợ công nghệ thông tin trong lĩnh vực sản xuất, quản lý và quảng bá sản phẩm; những mô hình khởi nghiệp phù hợp, mang lại hiệu quả trong tình hình hiện nay,…

Phụ nữ đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại

Những thắc mắc của các hội viên, phụ nữ, chủ doanh nghiệp được đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo TP.Tân An,…giải đáp và hướng dẫn.

Một vài sản phẩm được giới thiệu tại chương trình 

Lần đầu tiên tổ chức tại TP.Tân An, chương trình là hoạt động truyền thông của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2018 tại các tỉnh, thành Tây Nam bộ. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng, đặc biệt là hội viên, phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy, thực hiện hóa các ý tưởng kinh doanh, xây dựng hợp tác xã tạo việc làm cho lao động nữ.

Ngoài ra, chương trình còn góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Đồng thời, kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp nữ mới khởi nghiệp, các sản phẩm do hội viên, phụ nữ làm ra, chia sẻ kinh nghiệm trong cách quản lý doanh nghiệp,…thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và phát triển kinh tế cho hội viên, phụ nữ trong tỉnh./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết