Tiếng Việt | English

03/11/2021 - 14:31

Tập huấn về xây dựng Đảng cho các cơ quan thông tấn báo chí năm 2021

Ngày 03/11, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2021.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Trương Thị Mai; Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà Báo Việt Nam – Hồ Quang Lợi.

Tại điểm cầu tỉnh Long An, dự hội nghị có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Lê Thanh Nghiêm, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Long An, Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An.

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, nhằm cập nhật những kiến thức mới, những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng để các cơ quan thông tấn báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần hiệu quả vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao chất lượng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phạm Anh Tuấn đề nghị, các cơ quan thông tấn báo chí cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Tham gia báo cáo tại hội nghị có nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương - PGS, TS. Nguyễn Viết Thông; nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương – Nguyễn Đức Hà; Trưởng Ban nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam – TS. Trần Bá Dung; Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản - TS. Lê Hải và Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương - ThS. Ngô Minh Tuấn.

Đại biểu dự tập huấn được giới thiệu và trao đổi nội dung 5 chuyên đề: Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Những nội dung mới về xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng; Chia sẻ kinh nghiệm sáng tác tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng và Giới thiệu về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến kết nối với 61 tỉnh, thành phố trong cả nước

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Trương Thị Mai cho rằng, mảng đề tài xây dựng Đảng có phạm vi rộng và không dễ viết, đặt ra yêu cầu rất cao về tính chân thực, chính xác, sinh động, tạo sự quan tâm và có ảnh hưởng đến công chúng, bảo đảm đường lối, quan điểm của Đảng.

Bà khẳng định sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, yêu cầu những người làm báo bên cạnh tuyên truyền về những tấm gương sáng, điển hình tích cực, cần phản ánh kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương; lên án những hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một số cán bộ hiện nay.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Trương Thị Mai hy vọng thông qua hội nghị tập huấn này, trong thời gian tới tiếp tục có những cây viết giỏi, sâu sắc, mang tính thực tiễn cao, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng. Bà chúc đội ngũ những người làm báo luôn luôn bản lĩnh, yêu nghề và thành công.

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng được tổ chức từ năm 2015 đến nay, nhưng lần này có số lượng lớn với hơn 900 cán bộ lãnh đạo quản lý, phóng viên, biên tập viên của 250 cơ quan thông tấn báo chí và 61 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành trong cả nước dự./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết