Tiếng Việt | English

16/06/2020 - 05:19

Thanh niên dám nghĩ, dám làm

Anh Nguyễn Ngọc Em, ngụ ấp Ba Gò, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, là tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống.

Anh Nguyễn Ngọc Em là tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm

Từ 7.000m2 đất ruộng của gia đình, năm 2019, anh Ngọc Em quyết định chuyển 3.000m2 sang trồng cỏ và mua 10 con bò nuôi vỗ béo. Chỉ sau 1 tháng chăm sóc, đợt bò đầu tiên mang về lợi nhuận hơn 12 triệu đồng. Thấy mô hình hiệu quả, anh tiếp tục mua đợt bò khác về nuôi và cứ như vậy duy trì cho đến nay. Theo anh Ngọc Em, nếu chăm sóc tốt thì sau khi mua về khoảng 30- 45 ngày là có thể xuất bán, sau khi trừ chi phí, còn lãi 1,2-1,5 triệu đồng/con. Hiện tại, đàn bò của anh lên đến 17 con.

Bí thư Đoàn xã Hưng Điền - Phạm Văn Sum cho biết: Những năm qua, phong trào tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng được Đoàn Thanh niên xã triển khai sâu, rộng trong đoàn viên, thanh niên. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, trong đó có nuôi bò vỗ béo của anh Nguyễn Ngọc Em. Từ một hộ khó khăn, anh đã vươn lên ổn định cuộc sống”.

Với tinh thần vượt khó vươn lên, mạnh dạn chuyển đổi hướng phát triển kinh tế phù hợp, thanh niên Nguyễn Ngọc Em thực hiện thành công mô hình nuôi bò vỗ béo, cải thiện cuộc sống gia đình./.

Văn Sách

Chia sẻ bài viết