Tiếng Việt | English

11/05/2016 - 17:54

Thủ Thừa - Đức Huệ: Cử tri quan tâm nhiều vấn đề thiết thực

Sáng ngày 11-5-2016, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị số 1 tỉnh Long An tiếp xúc cử tri các xã Long Thạnh, Long Thuận, Mỹ Thạnh và Mỹ Lạc của huyện Thủ Thừa.

5 ứng cử viên gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trương Hòa Bình; Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải - Đặng Hoàng Tuấn; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Trương Văn Nọ; Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ - Hồ Thị Diệp Thúy và Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Tân An - Lê Thị Song An.

Cử tri Nguyễn Quốc Sơn, ngụ ấp Cầu Lớn, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa gởi gắm tâm tư nguyện vọng đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động, trong đó xoay quanh các vấn đề: Nhà ở cho người thu nhập thấp; nâng cao đời sống công nhân lao động; xây dựng quỹ hỗ trợ vay vốn cho công nhân; giải pháp thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; kết nối Long An với TP. HCM và đồng bằng sông Cửu Long, đưa Long An phát triển nhanh và bền vững;...

Chiều cùng ngày, ứng cử viên tiếp xúc cử tri các xã Bình An, Bình Thạnh, Nhị Thành và thị trấn Thủ Thừa của huyện Thủ Thừa.

Trước đó, ngày 10-5-2016, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 tỉnh Long An có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri xã Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông, Mỹ Thạnh Đông, Bình Hòa Bắc, Bình Hòa Nam, thị trấn Đông Thành và cán bộ khối cơ quan của huyện Đức Huệ.

Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri đều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV. Qua đó, cử tri cũng gửi gắm đến các ứng cử viên nhiều nội dung liên quan đến hạ tầng cơ sở nhất là hệ thống giao thông, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tham nhũng, nạn buôn lậu qua biên giới, chế độ cho người có công,…/.

Hải Đăng - Kim Tiến - Hoàng Anh

Chia sẻ bài viết