Tiếng Việt | English

28/09/2016 - 16:46

Thủ Thừa: Gần 22.600 người nghèo được khám bệnh miễn phí

Ngày 27/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Thủ Thừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Lê Thị Ngọc Trinh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội.

Đến nay, toàn huyện có 27 Hội Chữ thập đỏ cơ sở, 61 chi hội với trên 5.200 hội viên.

Nhiệm kỳ qua, công tác cứu trợ xã hội, bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và hỗ trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn được thực hiện tốt thông qua nhiều phong trào và các cuộc vận động như: Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam; Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.


Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Thủ Thừa nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt đại hội

Trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhiệm kỳ qua, Hội phối hợp tổ chức khám bệnh miễn phí cho gần 22.600 người nghèo với số tiền trên 1,3 tỉ đồng; vận động mổ mắt, mổ tim, khám bệnh cho học sinh nghèo với số tiền trên 3,3 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Hội còn làm tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện với trên 2.510 người tham gia, thu được 2.350 đơn vị máu.

Phát huy những kết quả đã đạt, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ huyện phấn đấu giữ vững đạt loại vững mạnh xuất sắc; 100% hội viên, 90% nhân dân được tiếp cận chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; 100% đội viên đội xung kích được tập huấn phòng ngừa ứng phó thảm họa và 5 kỹ thuật sơ cấp cứu;…

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ khóa VIII gồm 23 người, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh gồm 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết./.

Ngọc Hân-Huỳnh Du

Chia sẻ bài viết