Tiếng Việt | English

30/11/2021 - 17:10

Thủ Thừa: Ông Lưu Ngọc Lợi đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 30/11, Hội Chữ thập đỏ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 38/46 đại biểu chính thức đại diện cho 4.779 hội viên trên toàn huyện dự.

Ban Chấp hành Hội chữ thập đỏ huyện Thủ Thừa khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn huyện Thủ Thừa ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của mình thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội của huyện. Hội Chữ thập đỏ từ huyện đến cơ sở vận động mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân trao tặng trên 38.600 phần quà, học bổng, tổ chức hoạt động bếp ăn từ thiện,...với tổng kinh phí trên 12 tỉ đồng. Phối hợp vận động khám chữa bệnh miễn phí cho gần 40.000 lượt người với tổng kinh phí trên 1,7 tỉ đồng, mổ mắt miễn phí 623 trường hợp, mổ tim 1 trường hợp với số tiền hơn 6 tỉ 300 triệu đồng.

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội tích cực vận động phối hợp với các mạnh thường quân trong và ngoài huyện đã thực hiện được 73 địa chỉ nhân đạo với số tiền trên 1 tỉ đồng. Phong trào hiến máu tình nguyện được duy trì thực hiện, tiếp nhận 817 đơn vị máu.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn thực hiện tốt phong trào xây dựng công trình nhân đạo gắn với xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, vận động xây dựng 18 căn nhà tình nghĩa, tình thương, xây dựng 3 cây cầu giao thông nông thôn, sửa chữa đường, khoang giếng nước, sửa chữa các phòng học với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng.

Với phương châm Đổi mới tư duy – Tạo dựng vị thế - Bảo vệ sự sống, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Chữ thập đỏ huyện Thủ Thừa phấn đấu mỗi xã, thị, cơ quan, trường học xây dựng ít nhất 1- 2 tổ, nhóm từ thiện sau đó tiếp tục nhân rộng thêm; Phấn đấu 90% Hội cơ sở đạt vững mạnh, khá; vận động tiền, quà trị giá 400 phần quà/năm đối với huyện Hội, các Hội cơ sở xã, thị trấn vận động từ 200 phần quà/năm trở lên; vận động xây dựng nhà tình thương, thực hiện chương trình giảm nghèo, xóa nhà dột nát, cấp huyện vận động 4 căn nhà tình thương/năm; xã, thị trấn 2 căn nhà tình thương/năm; tham gia hiến máu nhân đạo đạt từ 400 - 500 đơn vị máu/năm.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện gồm 24 thành viên, ông Lưu Ngọc Lợi đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thủ Thừa, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Nguyễn Văn Quân – Phó chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa được suy tôn giữ chức vụ Chủ tịch danh dự của Hội.

Dịp này, UBND huyện Thủ Thừa tặng giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tốt trong công tác Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích tốt trong đóng góp và vận động đóng góp kinh phí từ thiện xã hội./.

Mộng Đào – Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết