Tiếng Việt | English

07/12/2021 - 14:32

Thủ Thừa thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2021

Ngày 07/12, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 7, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được dự.

Huyện Thủ Thừa tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 7, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủ Thừa nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2021.

Trong năm qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được cả hệ thống chính trị của huyện quyết tâm, tích cực, đoàn kết thực hiện. Đến nay, huyện cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. Tính đến 30/11/2021, huyện đã chi hơn 33 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch, vận động trao quà hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 với số tiền hơn 36 tỉ đồng.

Tổng sản lượng lương thực ước cả năm đạt 212.120 tấn, đạt 101% kế hoạch tỉnh giao. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 234 tỉ đồng, đạt trên 130% dự toán tỉnh giao. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Đến nay huyện có 6/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 11 đến 16 tiêu chí. Huyện có 3 khu công nghiệp và 1 khu công nghiệp môi trường xanh, trong đó khu công nghiệp Hòa Bình hiện có 30 nhà đầu tư thứ cấp và có 21 dự án đang hoạt động. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được chú trọng. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm đạt kết quả tích cực, trong năm đã kết nạp được 86/80 đảng viên mới đạt 107,5% Nghị quyết.

Năm 2022, Huyện ủy Thủ Thừa đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu như sản lượng lương thực 210.000 tấn; tổng thu ngân sách nhà nước 199 tỉ đồng; xây dựng thêm xã Mỹ Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới; giảm 36 hộ nghèo theo tiêu chí mới so với đầu năm 2022; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên;..

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Thủ Thừa. Thời gian tới, ông đề nghị huyện cần tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và xác định quy hoạch là nhiệm vụ hàng đầu; tổ chức kêu gọi đầu tư, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; khai thác quỹ đất, tận dụng tối đa các nguồn vốn, nguồn lực xã hội; đặt ra những khát vọng, mục tiêu lớn để phấn đấu thực hiện; thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng lòng của người dân;…

Thay mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa – Trần Thế Luân ghi nhận, tiếp thu những phát biểu thảo luận của đại biểu, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy. Năm 2022, ông đề nghị các cấp, các ngành trong huyện cần tiếp tục lãnh đạo chặt chẽ, chủ động, linh hoạt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển khu vực công nghiệp - xây dựng, thích nghi trong trạng thái “bình thường mới”; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 2 Chương trình đột phá, 4 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện và các công trình khác;../.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết