Tiếng Việt | English

27/02/2017 - 22:20

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên gia triển khai các nội dung hợp tác với Brunei.

Chiều 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei, Pehin Dato Lim Jock Seng đang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam – Brunei.

Hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Lim Jock Seng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (bên phải) và Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei Pehin Dato Lim Jock Seng (Ảnh: Chinhphu.vn)
Thủ tướng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và mong chờ Quốc vương Brunei chính thức thăm Việt Nam nhân dịp tham dự Hội nghị APEC 2017.

Chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Quan hệ chính trị hai nước rất tốt đẹp, song kim ngạch thương mại song phương hiện nay chưa tương xứng tiềm năng, do đó, Thủ tướng đề nghị hai bên đề ra các giải pháp tăng cường thúc đẩy thương mại trong thời gian tới.

Việt Nam hoan nghênh Brunei đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng, tham gia các dự án theo mô hình hợp tác công-tư (PPP), tham gia các dự án năng lượng, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, chế biến thực phẩm xuất khẩu ở Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị Brunei tạo điều kiện cho các công ty thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia các dự án thăm dò, khai thác và cung cấp các dịch vụ dầu khí chất lượng cao tại Brunei, bởi đây là lĩnh vực mà hai bên có nhiều thế mạnh và tiềm năng.

Việt Nam cũng sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên gia triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản; mong muốn các Bộ trưởng Năng lượng, Nông nghiệp… của Brunei thời gian tới sẽ thăm làm việc tại Việt Nam để bàn hợp tác biện pháp hợp tác cụ thể.

Nhấn mạnh Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp hữu cơ, Thủ tướng cho biết, Việt Nam mong muốn hợp tác với Brunei trong lĩnh vực này.

Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo lâu dài, ổn định cho Brunei để bảo đảm an ninh lương thực.

Nhấn mạnh Việt Nam và Brunei chia sẻ nhiều quan điểm, nhất là xây dựng Biển Đông thành khu vực hòa bình, hợp tác và hữu nghị, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với Brunei và các nước ASEAN thúc đẩy đồng thuận, thống nhất trong vấn đề an ninh khu vực.

Về phần mình, Bộ trưởng Lim Jock Seng bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp.

Bộ trưởng của Brunei chuyển lời thăm hỏi tốt đẹp từ Quốc vương Brunei tới Thủ tướng, chuyển lời Quốc vương Brunei khẳng định sẽ tham dự Hội nghị APEC 2017. Bộ trưởng cũng nhiệt liệt chúc mừng việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2017.

Bộ trưởng cũng thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc việc ông và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa có cuộc hội đàm thành công.

Hai bên đã trao đổi nhiều biện pháp tăng cường quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Các Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp cũng rất quan tâm và mong muốn tới thăm Việt Nam để trao đổi các biện pháp hợp tác cụ thể.

Bộ trưởng nêu rõ, an ninh lương thực là vấn đề được Quốc vương Brunei hết sức quan tâm, do đó, nước này rất mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này./.

Vũ Dũng/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết