Tiếng Việt | English

24/12/2015 - 14:02

Thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Việt Nam trước sau như một mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc

Sáng 23/12, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm và một số nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao sự đóng góp của Hội Hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc cho tình hữu nghị Việt - Trung, đồng thời tin tưởng Hội và các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc sẽ tiếp nối truyền thống, tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước luôn nỗ lực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam nhằm khẳng định quan điểm nhất quán trước sau như một mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Về phần mình, Chủ tịch Hội hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm khẳng định, tình hữu nghị Việt - Trung do các bậc tiền bối xây đắp luôn được các thế hệ hai nước gìn giữ và vun đắp. Đây cũng là trách nhiệm của Hội hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc, kiên trì giữ gìn quan hệ truyền thống vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Trong thời gian qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân, tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về tình đoàn kết hữu nghị Việt - Trung.

Hai Đoàn chụp lưu niệm

Trên tinh thần vừa là đồng chí vừa là anh em, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, tấm lòng thủy chung giữa hai nước cần được gắn kết, kết nối chặt chẽ để mối tình hữu nghị Việt - Trung mãi mãi bền chặt. Hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục kết nối truyền thống hữu nghị vì lợi ích chung của mỗi dân tộc.

Theo chương trình, chiều 23/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ hội đàm với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc và ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc./.

Nhóm PV/VOV 

Chia sẻ bài viết