Tiếng Việt | English

04/06/2022 - 12:43

Tỉnh đoàn triển khai 2 mô hình chống rác thải nhựa hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6  

Sáng 04/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An tổ chức Lễ phát động triển khai mô hình Chống rác thải nhựa và mô hình Chợ dân sinh giảm túi nylon năm 2022 tại phường 1, TP.Tân An nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6.

Trưởng ban Công tác Thanh niên Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết phát biểu tại Lễ phát động 

Trưởng ban Công tác Thanh niên Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Tân An - Nguyễn Duy Linh, Bí thư Thành đoàn Tân An - Hà Ngọc Diệp, đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố, lãnh đạo phường 1 và 100 đoàn viên, thanh niên, học sinh dự.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia hoạt động

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Công tác Thanh niên Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết nhấn mạnh, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, túi nylon đối với sự phát triển KT-XH, môi trường và sức khỏe con người trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và người dân.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và phong trào phòng chống rác thải nhựa năm 2022

Đồng thời, chị Kết kêu gọi mọi người tiếp tục phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn toàn tỉnh với sự tham gia trực tiếp của đoàn viên thanh niên và người dân. Theo đó, cán bộ đoàn các cấp chủ động vận động gia đình, người thân từ bỏ hành vi, thói quen sử dụng túi nylon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường.

Trưởng ban Công tác Thanh niên Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết tặng túi cho người dân tại chợ phường 1, TP.Tân An

Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa bằng các sáng kiến và hành động cụ thể, thiết thực: Phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm nguyên, nhiên liệu; lên án kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi trường, thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên, năng lượng;…

Bí thư Thành đoàn Tân An - Hà Ngọc Diệp tặng túi cho người dân

Thời gian qua, vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường sống và sức khỏe con người trên toàn thế giới. Giáo dục cho mọi người ý thức bảo vệ môi trường là một giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai. Việc giảm thiểu chất thải từ nhựa, nylon khó phân hủy, đặc biệt là các sản phẩm nhựa dùng một lần được xem là giải pháp hiệu quả góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tặng túi cho tiểu thương tại chợ phường 1

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và phong trào phòng chống rác thải nhựa năm 2022./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết