Tiếng Việt | English

20/05/2023 - 15:27

Tổng kết công tác thi hành Luật Luật sư

Ngày 20/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Long An. Dự hội nghị có Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, qua 15 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, Đoàn luật sư tỉnh có 123 thành viên với 34 tổ chức hành nghề luật sư và 46 chi nhánh hành nghề luật sư đang hoạt động. Hiện Đoàn luật sư tỉnh có 2 luật sư thành viên tham gia nhân sự tại các cơ quan trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong thời gian hoạt động, Đoàn luật sư tỉnh có nhiều cố gắng trong công tác tự quản, phối hợp chặt chẽ Sở Tư pháp và các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc quản lý và hành nghề luật sư cũng như phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, kịp thời bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của các luật sư thành viên, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp.

Luật sư tham gia bào chữa trong 1 vụ án hình sự

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển luật sư trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như số lượng luật sư tăng nhưng đa số là luật sư lớn tuổi, trước đây từng công tác tại các cơ quan pháp luật đã nghỉ hưu, chất lượng luật sư không đồng đều. Hiện, số lượng tổ chức hành nghề luật sư có khả năng đáp ứng giải quyết những tranh chấp chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế rất ít.

Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Ngoài ra, thực tiễn việc thi hành Luật Luật sư hiện cũng còn gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định như tiêu chuẩn luật sư, các trường hợp được miễn đào tạo nghề, miễn giảm thời gian tập sự chưa chặt chẽ nên chất lượng đội ngũ luật sư và hoạt động hành nghề luật sư không đồng đều; các biện pháp hỗ trợ và phát triển nghề luật sư chưa đạt hiệu quả cao do còn chờ hướng dẫn.

Tại hội nghị, Đoàn luật sư tỉnh cũng kiến nghị Bộ Tư pháp cần phối hợp các bộ, ngành sớm tham mưu Chính phủ trình Quốc hội tiếp tục hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư. Đồng thời, Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo luật sư, chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề cho các luật sư, nhất là những kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung khẳng định, với vai trò quản lý Nhà nước, Sở Tư pháp sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đoàn luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

Bà đề nghị, Đoàn luật sư cần tiếp tục phát huy vai trò tự quản, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng hành nghề cũng như tăng cường giám sát luật sư và các thành viên trong việc tuân thủ quy định pháp luật về luật sư, quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề và tích cực tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa qua hoạt động hành nghề.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác thi hành, triển khai Luật Luật sư năm 2022./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích