Tiếng Việt | English

22/09/2019 - 14:01

Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM chào xã giao lãnh đạo tỉnh Long An

Ngày 22/9, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM - Apirat Sugondhabhirom đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Long An. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh tiếp đoàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM - Apirat Sugondhabhirom

Thời gian qua, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Thái Lan nói chung, Long An - Thái Lan nói riêng ngày được tăng cường, phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhất là hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, giao lưu văn hóa - văn nghệ, giáo dục, du lịch,…

Thái Lan hiện nằm trong tốp 10 của 37 quốc gia và vùng lãnh thổ có tổng giá trị đầu tư lớn của tỉnh với 22 dự án doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD.

Ông Apirat Sugondhabhirom cảm ơn lãnh đạo tỉnh Long An đã tạo điều kiện cho ông có cuộc gặp gỡ, giao lưu ấn tượng và hiệu quả. Đồng thời, ông cho rằng, chuyến thăm Long An lần này nhằm tìm hiểu thêm tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để khuyến khích các đối tác, doanh nghiệp Thái Lan mạnh dạn đầu tư tại Long An cũng như giới thiệu một số sản phẩm, trang thiết bị hiện đại có thể ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần và Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM - Apirat Sugondhabhirom chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác

Ông Trần Văn Cần cũng mong rằng thời gian tới, ông Apirat Sugondhabhirom tiếp tục là cầu nối đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các nhà đầu tư Thái Lan, nhất là tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, nhân dân, hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp. Qua đó, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới./.

Hữu Bằng

Chia sẻ bài viết