Tiếng Việt | English

25/03/2021 - 10:45

Tự hào tuổi trẻ Long An!

Phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, tuổi trẻ Long An với bầu nhiệt huyết, hoài bão, sẵn sàng dấn thân trên bước đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) không ngại gian lao, với tinh thần “đâu cần TN có…”, tích cực lao động, sản xuất, làm giàu chính đáng; nỗ lực học tập, nghiên cứu, sáng tạo, góp phần khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Ra sức bảo vệ Tổ quốc

Có dịp gặp và trò chuyện với ông Huỳnh Tấn Cường - nguyên Bí thư Tỉnh đoàn, giới trẻ vừa tự hào với những dấu son truyền thống, vừa thêm quyết tâm tiếp bước các thế hệ cha anh, sẵn sàng nêu cao vai trò, trách nhiệm, cống hiến sức trẻ trong thời kỳ mới. “Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, tuổi trẻ Long An luôn góp mặt trên tất cả lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng,… Đặc biệt cùng với đội hình TN cả nước, tuổi trẻ Long An ra sức gánh vác nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc, viết nên những trang sử vẻ vang của thế hệ trẻ qua các giai đoạn cách mạng” - ông Cường tự hào.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm lần thứ 35 Ngày thành lập Đoàn (26/3/1966), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Khi nói đến lịch sử Đoàn, chúng ta nên đi ngược lên năm 1925”. Đúng như lời căn dặn của Bác, Long An (trước đây là Tân An - Chợ Lớn) tự hào có những TN giác ngộ cách mạng từ rất sớm như Võ Văn Tần, Võ Văn Ngân, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Nhâm,... Đây là những hạt giống đỏ, trở thành biểu tượng của lớp TN đầu tiên ở Nam kỳ đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, những hội viên TN, đảng viên cộng sản trẻ tuổi làm nòng cốt trong phong trào cách mạng địa phương. 

Đoàn viên, thanh niên tặng quà cho người nghèo

Theo lịch sử Đoàn và phong trào TN tỉnh Long An ghi lại, suốt 15 năm đấu tranh dưới ngọn cờ của Đảng (1930-1945), lực lượng ĐVTN Tân An - Chợ Lớn luôn đóng vai trò xung kích trong mọi hoạt động. Đặc biệt, trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ tháng 11-1940 và cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945, tuổi trẻ Tân An - Chợ Lớn đều có mặt nơi “đầu sóng ngọn gió”, xứng đáng là “cánh tay đắc lực và đội hậu bị” của Đảng trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Bước sang thời kỳ 9 năm kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và 21 năm kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), tuổi trẻ Tân An - Chợ Lớn và Long An - Kiến Tường lại có mặt trên tuyến đầu, vượt qua mọi gian nan, thử thách, bền gan vững chí, đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Trải qua 2 cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm, nhiều tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Long An đã tỏa sáng, tô thắm thêm chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Không ít cán bộ Đoàn, ĐVTN của Tân An - Chợ Lớn, Long An - Kiến Tường đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp khu, cấp miền; những chỉ huy xuất sắc trong các đơn vị vũ trang; những Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những biểu tượng sáng ngời cho ý chí, phẩm cách, trí tuệ của dân tộc trong kháng chiến như Nguyễn Văn Minh, Tô Ký, Huỳnh Văn Một, Nguyễn Thị Hạnh, Huỳnh Văn Tạo, Nguyễn Thái Bình, Võ Thị Thắng,…

Xung kích xây dựng quê hương

46 năm qua (từ năm 1975 đến nay), với các chương trình hành động sôi nổi, đa dạng, sáng tạo của mình, tổ chức Đoàn và ĐVTN trong tỉnh không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tích cực xây dựng Đoàn, Hội, Đội vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền. 

Đoàn viên, thanh niên giúp nhau khởi nghiệp, lập nghiệp

“Sau khi đất nước thống nhất, một thời kỳ mới mở ra đòi hỏi tuổi trẻ Long An phải ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới. Đặc biệt, từ năm 1975-1986, phát huy sức trẻ xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ có mặt rộng khắp trên những công trình khai hoang, làm thủy lợi phát triển sản xuất nông nghiệp, xóa bỏ tàn dư văn hóa thực dân mới ở biên giới Tây Nam, tích cực lao động, học tập, rèn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh” - ông Đặng Văn Xướng - nguyên Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết. 

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ, công tác Đoàn và phong trào TN ngày càng khởi sắc với nhiều nội dung phong phú. “Một trong những thành tích nổi bật của tuổi trẻ Long An trong năm qua là các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện hiệu quả phong trào TN tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, ĐVTN tham gia sửa chữa, xây dựng mới được 125,9km đường giao thông nông thôn; thắp sáng đường giao thông nông thôn với chiều dài 44,4km; xây dựng mới hơn 15 cầu giao thông nông thôn; ra quân phát quang bụi rậm ven các tuyến đường với tổng chiều dài trên 25km; duy trì thực hiện hiệu quả 188 công trình TN Đường hoa TN tại 188 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; trao tặng hơn 60 ngôi nhà (nhà tình thương, nhà tình bạn, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ)” - Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh cho biết.

Đoàn viên, thanh niên trồng cây tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Song song đó, các chương trình đồng hành với TN trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần,... cũng được phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo ĐVTN, tạo nên sức sống mới cho hoạt động Đoàn các cấp. “Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nỗ lực học tập, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ; tình nguyện thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia; giúp nhau khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển KT-XH; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng; hội nhập quốc tế TN,...” - Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh cho biết thêm. 

Phát huy truyền thống anh hùng, tuổi trẻ Long An đã, đang và sẽ thể hiện sâu sắc tinh thần “Đâu cần TN có, việc gì khó có TN” trong mọi hoạt động. Từ đó, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích của tổ chức Đoàn, sự quyết tâm và hoài bão của giới trẻ, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh và những lớp ĐVTN đi trước./.

Hiện toàn tỉnh có gần 300.000 thanh niên. Đây là lực lượng xã hội có tiềm năng về nhiều mặt, đã và đang có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH, giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa phương; đồng thời, luôn nỗ lực học tập, rèn luyện để tự mình vươn lên, thể hiện rõ mong muốn được cống hiến và trưởng thành.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết