Tiếng Việt | English

26/03/2018 - 14:10

Tuổi trẻ Công an tỉnh luôn phát huy tinh thần xung kích

Thời gian qua, tuổi trẻ Công an tỉnh Long An luôn phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích vì cuộc sống cộng đồng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các hoạt động phong trào do tổ chức Đoàn các cấp phát động.

Thượng úy Lê Việt Trường nhận giải thưởng Thanh niên Công an Long An tiêu biểu lần thứ V năm 2017

Thượng úy Lê Việt Trường nhận giải thưởng Thanh niên Công an Long An tiêu biểu lần thứ V năm 2017

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Thượng úy Lê Việt Trường (SN 1988) được phân công công tác tại Công an huyện Bến Lức. Trong quá trình công tác, anh luôn tích cực tu dưỡng,

rèn luyện đạo đức, lối sống; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

Năm 2017, anh Trường chuyển công tác về Công an thị trấn Bến Lức. Anh cùng đồng đội kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn phụ trách; triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền; tích cực tham gia tuần tra phòng, chống tội phạm; giải tán 9 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập về khuya;...

Với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công an huyện Bến Lức, Thượng úy Lê Việt Trường luôn phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ. Anh cùng ban chấp hành tổ chức nhiều hoạt động đoàn và phong trào thanh niên thiết thực. Ngoài ra, anh còn tích tham gia các cuộc thi do Công an tỉnh và các sở, ngành tỉnh phát động. Năm 2017, anh đoạt giải nhất cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; giải nhì cuộc thi viết Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Công an tỉnh tổ chức; giải khuyến khích cuộc thi viết Vì một mái ấm bình yên do Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức; giải A và giải minh họa đẹp cuộc thi đọc sách tìm hiểu Long An quê hương tôi lần thứ VIII/2017; giải thưởng Thanh niên Công an Long An tiêu biểu lần thứ V năm 2017; 2 năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở;...

Còn Thượng úy Bùi Hoàng Thế Vũ (SN 1987) - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Trại Tạm giam Công an tỉnh, luôn bám sát nghị quyết của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị để xây dựng kế hoạch hoạt động chi đoàn đạt hiệu quả. Anh chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt Đoàn, tuyên truyền, giáo dục gắn với chương trình rèn luyện Đoàn viên theo Sáu điều Bác dạy và tổ chức thực hiện tốt công trình, phần việc thanh niên: Canh gác dẫn giải gương mẫu an toàn và Buồng giam an toàn,... Đoàn cơ sở Trại Tạm giam Công an tỉnh phối hợp Đoàn Thanh niên xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực: Thăm và tặng quà gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, Ngày Chủ nhật xanh,...

Thượng úy Lê Việt Trường và Thượng úy Bùi Hoàng Thế Vũ là những gương sáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an tỉnh./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết