Tiếng Việt | English

28/12/2023 - 14:13

Tuổi trẻ Long An đóng góp hơn 30 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới  

Sáng 28/12, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án Đoàn TNCS HCM tỉnh Long An tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2020-2022. Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Hải Phú; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh dự.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn tập trung, thực hiện có hiệu quả các hoạt động tham gia xây dựng NTM, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Trong giai đoạn thực hiện đề án, tuổi trẻ Long An thực hiện 20 công trình cấp tỉnh; 270 công trình cấp huyện; 2.613 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở được thực hiện với tổng giá trị làm lợi hơn 30 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh Đoàn Long An - Trần Hải Phú phát biểu tại hội nghị

Nổi bật như 15 công trình Đoạn đường kiểu mẫu với các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; 376 công trình Đường hoa thanh niên; sửa chữa, xây dựng mới 75 cầu giao thông nông thôn; tu sửa 28,6km đường giao thông; thắp sáng hơn 150,3km đường giao thông nông thôn; trồng 495.000 cây xanh; sửa chữa, xây mới 119 căn nhà tình bạn, nhà đội viên; 14 công trình Con đường bích họa; 75 mô hình Cột điện nở hoa; 48 mô hình Hệ thống đèn đường 4 trong 1;...

Bí thư Tỉnh Đoàn Long An - Trần Hải Phú trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án Đoàn TNCS HCM tỉnh Long An tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2022

Bên cạnh đó, các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được các tổ chức Đoàn quan tâm triển khai thực hiện. Toàn tỉnh ra quân 3.513 lượt ngày Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; trồng và chăm sóc cây xanh, phát quang bụi rậm; vớt lục bình, khơi thông lòng kênh, rạch; tổ chức dọn vệ sinh các điểm đen về môi trường. Đồng thời, duy trì và củng cố hoạt động của 188 các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai.

Phát huy những kết quả đã đạt trong thực hiện Đề án Đoàn TNCS HCM tỉnh Long An tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2022, Tỉnh Đoàn tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án giai đoạn 2024-2027. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến xây dựng đề án.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An – Trần Hải Phú đề nghị, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ĐVTN về xây dựng nông thôn mới; phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

Đồng thời, chủ động đăng ký, đảm nhận những nội dung, công việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tại địa phương; thực hiện tốt công tác hỗ trợ TN khởi nghiệp gắn với thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm;... góp phần cùng tỉnh, các địa phương sớm đạt các mục tiêu trong xây dựng NTM.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án Đoàn TNCS HCM tỉnh Long An tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2020-2022./.

Hà Lan – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết