Tiếng Việt | English

28/06/2018 - 21:18

Tuổi trẻ Long An hướng đến môi trường xanh

6 tháng năm 2018, tuổi trẻ Long An trồng hàng ngàn cây xanh: Sao, xà cừ, dầu, hoàng yến,... tại khuôn viên cơ quan, trường học, vỉa hè các tuyến đường giao thông, khu dân cư. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp.

Vì tương lai xanh quê hương

Chúng tôi đến xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành đúng dịp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ra quân trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh cho biết: “Năm nay, Tỉnh đoàn chọn xã Dương Xuân Hội làm điểm tổ chức lễ phát động trồng cây nhớ Bác và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề “Vì tương lai xanh quê hương”. Qua đó, nhằm kêu gọi các cấp bộ Đoàn, ĐVTN phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện, hăng hái tham gia các hoạt động trồng cây, giữ gìn và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Đoàn viên, thanh niên trồng cây bảo vệ môi trường

Đoàn viên, thanh niên trồng cây bảo vệ môi trường

Sau lễ phát động, ĐVTN trồng 250 cây hoàng yến tại khuôn viên các trường học, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng, tuyến đường Chiến Lược trên địa bàn xã. Dương Chí Hiếu - đoàn viên xã Dương Xuân Hội, chia sẻ: “Ngoài trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, chúng tôi còn vận động các hộ dân trong xã trồng hàng rào cây xanh và hoa trước cửa nhà, trên các tuyến đường. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường, tạo mỹ quan, chung tay xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới điển hình vào năm 2020”.

Bảo vệ môi trường

Trồng cây bảo vệ môi trường là một trong những phần việc thanh niên mà các cấp bộ Đoàn khẩn trương thực hiện, nhằm đạt chỉ tiêu trồng mới 300.000 cây xanh theo Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022). Trưởng ban Công tác Thanh niên Tỉnh đoàn - Phạm Văn Hậu cho biết, đến nay, ĐVTN nỗ lực trồng hơn 30.000 cây xanh các loại. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, trách nhiệm của mỗi ĐVTN trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bây giờ, đến huyện Châu Thành chúng ta sẽ được chứng kiến sự khởi sắc của diện mạo nông thôn với nhiều tuyến đường hoa rực rỡ. Đây là một trong những phần việc thanh niên được tuổi trẻ chung tay xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. Phó Bí thư Huyện đoàn - Nguyễn Trung Rở cho biết, thực hiện chủ trương về trồng cây xanh, hoa kiểng phục vụ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, 6 tháng năm 2018, ĐVTN trên địa bàn trồng gần 7.000 cây xanh các loại, chủ yếu là cây hoàng yến. Đây là loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, tạo mỹ quan,...

Tuổi trẻ Long An hướng đến môi trường xanh

Theo kế hoạch giai đoạn 2017-2022, tuổi trẻ Long An trồng 480.000 cây xanh (trong đó, Nghị quyết Ðại hội trồng 300.000 cây, Trung ương Ðoàn giao 180.000 cây). Anh Phạm Văn Hậu thông tin, hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham mưu Đề án phối hợp Trồng cây xanh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022). Theo đề án, Tỉnh đoàn phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trồng 60.000 cây xanh các loại. 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn tích cực triển khai đến các cấp bộ Đoàn công trình thanh niên được xác định tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X là “Trồng, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)”.

“Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X, hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cấp bộ Đoàn, toàn thể ĐVTN và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, hàng năm, mỗi cơ sở Đoàn phải có ít nhất 2 công trình Sáng, xanh, sạch, an ninh,...” - Bí thư  Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo thông tin./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết