Tiếng Việt | English

02/03/2018 - 13:51

Tuổi trẻ Long An xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Cùng với tuổi trẻ cả nước, hưởng ứng Tháng Thanh niên (TN) 2018, tuổi trẻ Long An triển khai nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo về những nội dung trọng tâm của Tháng TN năm nay.

Anh Bùi Quốc Bảo

 Bí thư Tỉnh đoàn Long An - Bùi Quốc Bảo

PV: Xin anh cho biết, Tháng TN 2018 có ý nghĩa như thế nào đối với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của tỉnh?

Anh Bùi Quốc Bảo: Tháng TN năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt đối với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong tỉnh. Qua đây, nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, TN; triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2018). Đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của TN tham gia phát triển KT-XH, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị,...

PV: Tháng TN năm nay có những điểm gì mới so với các năm trước, thưa anh?

Anh Bùi Quốc Bảo: Điểm mới của Tháng TN năm nay so với các năm trước là song song với việc phát huy vai trò xung kích của TN nhằm xây dựng
và bảo vệ quê hương, đất nước, các hoạt động của Tháng TN năm nay chú trọng hơn đến phong trào “TN sáng tạo”. Theo đó, các hoạt động được triển khai phải gắn với việc khởi nghiệp trong TN; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, hội; chú trọng phát triển đoàn viên có chất lượng, đặc biệt là đoàn viên trong các khu công nghiệp, TN nông thôn,...

Đoàn viên, thanh niên thăm gia đình chính sách

Đoàn viên, thanh niên thăm gia đình chính sách

PV: Anh có thể cho biết về những nội dung hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ Long An trong Tháng TN?

Anh Bùi Quốc Bảo: Với chủ đề: “Tuổi trẻ Long An xung kích, sáng tạo trong phát triển KT-XH, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tỉnh đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; quán triệt và tuyên truyền nghị quyết đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022); các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Tháng TN: Tổ chức đối thoại giữa cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, TN, tập trung thực hiện công tác phát triển đoàn viên; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đồng thời, Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của TN: Triển khai cuộc vận động “Mỗi TN một ý tưởng sáng tạo”; Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo, diễn đàn “Sáng tạo trẻ”; các hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh: Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, nguồn nước; tổ chức các hoạt động hỗ trợ TN khởi nghiệp: Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho TN khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ TN nông thôn ứng dụng công nghệ mới, khoa học - kỹ thuật công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn còn triển khai các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân: Tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm, tặng quà cho người nghèo và đối tượng chính sách; tổ chức hiến máu tình nguyện; các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội với đối tượng gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới; xây dựng nhà nhân ái; tổ chức “Ngày Thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính”; thực hiện chương trình “Tháng ba biên giới”;...

Thanh niên chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn

Thanh niên chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn

PV: Thưa anh, làm thế nào để Tháng TN năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo TN?

Anh Bùi Quốc Bảo: Tháng TN, TN vẫn là đối tượng chính, giữ vị trí trung tâm, song để các hoạt động tình nguyện thực sự lan tỏa và mang tính sâu rộng thì đối tượng tham gia phải mở hơn. Nghĩa là, muốn các hoạt động tình nguyện có sự tham gia của đông đảo thành phần thì trước hết, hoạt động tình nguyện mà TN giữ vai trò hạt nhân phải thực sự thiết thực, sôi nổi, sáng tạo, từ đó “lôi kéo” nhiều đối tượng, thành phần tham gia.

Cùng với đó là tuyên dương, ghi nhận tương xứng việc tham gia của các đội, nhóm, câu lạc bộ tình nguyện ngoài tổ chức Đoàn vì hiện nay, loại hình này rất nhiều. Qua đó, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp TN trên địa bàn tỉnh.

PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!

Phong Nhã (thực hiện)

Chia sẻ bài viết