Tiếng Việt | English

10/08/2017 - 15:13

Tuổi trẻ Long An với công tác đền ơn đáp nghĩa

Cùng với Ðảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân trong tỉnh, tuổi trẻ Long An tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tỏ lòng tri ân và thể hiện trách nhiệm của mình đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với nước.

Nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi (ĐV, TTN) tham gia các hoạt động tri ân, Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước. Việc tổ chức hành trình “Theo bước chân những người anh hùng” về nguồn tìm hiểu di tích lịch sử, các buổi nói chuyện truyền thống, gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, tổ chức các chương trình văn nghệ với chủ đề “Màu hoa đỏ”,... góp phần giúp ĐV, TTN hiểu rõ hơn lịch sử hào hùng của dân tộc.

Đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ânTừ ý thức chuyển biến thành hành động, tuổi trẻ Long An có nhiều hoạt động thiết thực: Thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với nước; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, di tích lịch sử,...

Từ đầu tháng 7 đến nay, Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp vận động xã hội hóa trên 3,4 tỉ đồng thăm hỏi và tặng quà cho 1.445 Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; tặng 19 nhà tình nghĩa và sửa chữa 48 căn cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh; tặng quà và trao học bổng cho 1.080 học sinh, con em thương binh, liệt sĩ; phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 4.573 lượt người có công với nước, gia đình chính sách;...

Nhiều hoạt động nổi bật để lại ấn tượng đẹp, được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức 2 chương trình văn nghệ “Màu hoa đỏ” tại huyện Tân Thạnh và Cần Giuộc; Huyện đoàn Cần Giuộc tổ chức Trại hè “Hành trình về các khu di tích lịch sử”; Đoàn khối Doanh nghiệp, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thăm, tặng quà gia đình chính sách tại thị xã Kiến Tường và huyện Vĩnh Hưng; Huyện đoàn Tân Hưng hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa chạy lũ;...

Có thể nói, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” là một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác Đoàn và phong trào TTN của tuổi trẻ Long An. Đây cũng là những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022./.

XT

Chia sẻ bài viết