Tiếng Việt | English

08/04/2017 - 21:02

Tuổi trẻ Mỹ Thạnh: Phát huy vai trò xung kích, góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Thủ Thừa học tập và làm theo lời Bác", thời gian qua, các thế hệ thanh niên (TN) huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nói chung và TN xã Mỹ Thạnh nói riêng ra sức thi đua học tập, rèn luyện và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, xứng đáng là lực lượng xung kích, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Với việc thực hiện hiệu quả 2 phong trào lớn của Đoàn: “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và “Đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp”, TN xã Mỹ Thạnh thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác.

Phát huy tính xung kích, Đoàn xã Mỹ Thạnh tham gia trải đá xanh đường giao thông nông thôn, giúp nhân dân đi lại dễ dàng hơn

Theo Bí thư Đoàn xã Mỹ Thạnh - Nguyễn Thị Mỹ Nương, phát huy tính xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Ban Chấp hành Đoàn xã vận động đoàn viên, TN tham gia các hoạt động xã hội: Hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, các phong trào tình nguyện.

Năm 2016, Đoàn xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 8 hộ TN, học sinh khó khăn ở các ấp; làm “Vườn rau tình nghĩa” cho gia đình chính sách, giặm vá, trải đá xanh đường giao thông nông thôn, cắt tóc miễn phí cho học sinh nghèo, xây dựng nhà nhân ái cho hộ TN khó khăn,...

Là một trong những đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện, bạn Dương Thị Thanh Huế - đoàn viên ấp 4 chia sẻ: “Qua các hoạt động tình nguyện, tôi học hỏi được nhiều điều bổ ích, cảm thấy mình sống có ích hơn”.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi sâu vào nếp nghĩ, việc làm của tuổi trẻ, Đoàn xã Mỹ Thạnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh, thiếu niên về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong học tập, công tác.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nương cho biết thêm: “Năm 2017, Đoàn xã tiếp tục có nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ thường xuyên 2 hộ khó khăn trong xã, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đây cũng là những hoạt động thiết thực mà Đoàn xã Mỹ Thạnh đăng ký thực hiện học tập, làm theo lời Bác”.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thủ Thừa làm theo lời Bác, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”, Ban Chấp hành Đoàn xã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi làm theo lời Bác trong đoàn viên, thanh, thiếu niên.

Việc “làm theo” Bác được thể hiện rõ nét qua phong trào TN đi đầu trong áp dụng khoa học - kỹ thuật; xây dựng các mô hình TN phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới;...

Học tập và làm theo lời Bác, cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu niên xã Mỹ Thạnh có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng và hành động, từ đó phát huy sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết