Tiếng Việt | English

24/05/2023 - 16:27

Tuyên dương, khen thưởng 300 công nhân, lao động giỏi

Chiều 24/5, UBND tỉnh Long An phối hợp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên dương, khen thưởng công nhân, lao động (CNLĐ) giỏi năm 2023 nhằm động viên và tôn vinh CNLĐ giỏi trong tất cả các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Lê Thị Cẩm Tú; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn trao bằng khen của UBND tỉnh cho công nhân, lao động giỏi

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là một trong những phong trào hành động cách mạng, trọng tâm do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, thu hút đông đảo CN, viên chức, LĐ tham gia, nhất là CNLĐ tại các Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước, góp phần xây dựng giai cấp CN và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Công nhân, lao động giỏi được nhận bằng khen của UBND tỉnh

Thông qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, các cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật,… được đoàn viên, CNLĐ triển khai, thực hiện, giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh. Từ đó, CNLĐ được cải thiện về điều kiện, môi trường lao động, giúp hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và được chăm lo đời sống, có thu nhập tốt hơn.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Hoàng Đình Cán trao hoa cho công nhân, lao động giỏi

Tại hội nghị, UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 100 CNLĐ, LĐLĐ tỉnh trao tặng bằng khen cho 200 CNLĐ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn đề nghị, các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn tiếp tục vận động CNLĐ hăng hái thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; tăng cường thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 37-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh và trí tuệ của giai cấp CN thông qua việc vận động và tạo điều kiện cho CNLĐ tích cực tham gia học tập để nâng cao trình độ học vấn, tay nghề; rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thách thức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác;…/.

An Nhiên – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết