Tiếng Việt | English

25/03/2021 - 14:22

Tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn

Ngày 25/3, Tỉnh đoàn Long An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng đoàn viên, thanh niên Long An

Dự lễ có UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; nguyên UVBCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn - Lê Thanh Tâm; UVBCH, Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Nguyễn Kim Quy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; nguyên cán bộ đoàn qua các thời kỳ, đại diện sở, ban, ngành tỉnh cùng các cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu.

T

Tuyên dương, khen thưởng 10 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh ôn lại truyền thống 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng phát triển. Cùng với thanh niên cả nước, tuổi trẻ Long An không ngừng ra sức thi đua, học tập, rèn đức, luyện tài, xung kích tình nguyện trên mọi lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

ĐVTN Long An luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong thực hiện chương trình, hành động của Đảng, Đoàn; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới.

Trung ương Đoàn trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Ngoài ra, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội ngày càng được củng cố và phát triển. Các cấp bộ Đoàn nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên; bồi dưỡng, đào tạo các thế hệ thanh niên có trình độ, chuyên môn, vững về lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Trung ương Đoàn tặng hoa thanh niên Long An

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích các cấp bộ Đoàn, ĐVTN Long An đã đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ

Ông đề nghị Tỉnh đoàn tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động để xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu mạnh.

Nhiều cá nhân, tập thể được UBND tỉnh khen thưởng

Tỉnh đoàn trao thư cám ơn đến các mạnh thường quân, doanh nghiệp

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen cho 9 tập thể và 58 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua và tuyên dương, khen thưởng 10 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An.

Đặc biệt, trong 10 gương mặt tiêu biểu nhất, đoàn viên Cao Phú Khánh, Giám đốc Hợp tác xã thủy sản Long Thạnh (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đã được UBND tỉnh trao “khánh vàng” vì đã có nhiều đóng góp trong việc quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của tỉnh Long An đến nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng đông đảo ĐVTN đã đến Công viên tượng đài Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc“ dâng hương, hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết