Tiếng Việt | English

31/05/2019 - 09:53

UBMTTQ Việt Nam huyện Thạnh Hóa thực hiện tốt các cuộc vận động

Trong 2 ngày 29 và 30/5/2019, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2014-2019 hoạt động của MTTQ huyện đạt những kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu, rộng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đổi mới nội dung, phương thức công tác vận động quần chúng. Công tác dân tộc - tôn giáo, dân chủ trong nhân dân được phát huy. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường và giữ vững, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, KT-XH của huyện. Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp vận động chức sắc, chức việc, người có đạo, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân và người dân góp tiền, hiến đất và ngày công lao động xây dựng hạ tầng nông thôn với tổng số tiền hơn 40 tỉ đồng, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo hơn 12 tỉ đồng, đóng góp Quỹ Vì người nghèo hơn 2 tỉ đồng, xây tặng 47 nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, mái ấm Công đoàn với số tiền 1,7 tỉ đồng,... Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo. Đến nay, huyện đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 8 đơn vị đạt xã, thị trấn văn hóa, có 48/48 ấp, khu phố văn hóa, có trên 97% hộ gia đình văn hóa.

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển”, nhiệm kỳ 2010-2020, đại hội đề ra các chỉ tiêu: Vận động xây dựng 75 nhà Đại đoàn kết; phấn đấu cuối nhiệm kỳ xây dựng 48/48 khu dân cư tự quản; hàng năm, MTTQ cấp huyện được xếp loại mạnh; 95% Mặt trận cấp xã xếp loại mạnh, không có loại trung bình; 100% ban công tác Mặt trận ấp được xếp loại tốt trở lên cùng nhiều chỉ tiêu quan trọng khác./.

Thanh Thinh - Thanh Truyền

Chia sẻ bài viết