Tiếng Việt | English

14/05/2021 - 16:08

Ứng cử viên HĐND tỉnh Long An tiếp xúc cử tri TP.Tân An

Chiều 14/5, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 7 có cuộc tiếp xúc cử tri phường 6 và xã Lợi Bình Nhơn (TP.Tân An).

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa tiếp thu các ý kiến của cử tri

Đơn vị bầu cử số 7 gồm 8 ứng cử viên: Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Tân An – Nguyễn Phước Đạt; UV.BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tân An – Lê Công Đỉnh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng – Nguyễn Minh Hùng; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Tân An – Vũ Thị Bích Hường; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.Tân An – Huỳnh Thị Diễm Lệ; Phó Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP.Tân An – Lê Thị Ngọc Thuận; Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Phó ban Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh – Hòa thượng Thích Minh Thiện (Trương Ngọc Toàn).

UV.BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tân An – Lê Công Đỉnh trình bày chương trình hành động đến các cử tri

Tại hội nghị, cử tri hài lòng với tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên. Với trình độ học vấn, kinh nghiệm công tác, cử tri tin tưởng rằng các ứng cử viên sẽ phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình sau khi trúng cử.

Cử tri gửi gắm niềm tin đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh

Cử tri quan tâm đến các chế độ chính sách cho người lao động; công tác xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là thực hiện đường Vành đai TP.Tân An;… Ngoài ra, cử tri mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ trước; cần gần gũi, gắn bó để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Cử tri hy vọng các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy, làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, xứng đáng với lòng kỳ vọng của cử tri./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết