Tiếng Việt | English

30/11/2016 - 17:01

Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn được cử tri đặc biệt quan tâm

Ngày 30/11, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Hoàng Văn Liên, Chủ tịch UBND TP. Tân An - Lê Công Đỉnh có cuộc tiếp xúc với hơn 150 cử tri xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng và xã Vĩnh Đại, Vĩnh Lợi, Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng.


Cử tri kiến nghị

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri bày tỏ những vấn đề bức xúc tại địa phương như: Nông dân gặp khó trong sản xuất, đầu ra nông sản không ổn định và thường xuyên bị thương lái ép giá; tình trạng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng gây thiệt hại cho người dân trong sản xuất; cần mở rộng diện tích cánh đồng lớn. Cử tri kiến nghị: Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đê bao lửng bảo đảm sản xuất lúa 2 vụ; xây dựng trạm bơm điện để hạ giá thành, tăng lợi nhuận trong sản xuất, …

Ngoài ra, cử tri còn quan tâm đến vấn đề cầu, đường giao thông nông thôn liên xã, liên ấp chưa được đầu tư đúng mức, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản. Tuyến đường bờ tây kênh Ngang từ xã Vĩnh Đại đi Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng được xây dựng hơn 10 năm nay nhưng còn vướng mặt bằng một hộ nên chưa đưa vào sử dụng, gây bức xúc trong dân,…

Đại biểu Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các sở, ngành liên quan giải trình một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận để phản ánh lên kỳ họp Quốc hội sắp tới./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết