Tiếng Việt | English

28/04/2025 - 18:15

Văn kiện 50 của đảng Việt Tân thực chất là sản phẩm xuyên tạc

Trong khi cả nước ta đang nô nức tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì tổ chức phản động lưu vong - đảng Việt Tân đang tha hương ở xứ người cũng công bố văn kiện “Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu và lối thoát cho tương lai” (văn kiện 50) tại một cuộc họp báo tổ chức ở California nước Mỹ.

Tại đây, đại diện đảng Việt Tân trong lời khai mạc công bố văn kiện đã “ngậm máu phun người”, trắng trợn xuyên tạc, bôi đen hiện thực lịch sử với nhiều ngôn từ chất ngất hận thù: “Ngày 30/4/1975 là ngày đánh dấu sự chìm đắm của cả nước Việt Nam thân yêu và trong vòng cai trị của đảng cộng sản…” và hùng hồn tuyên bố: “Ngày hôm nay, đảng Việt Tân sẽ công bố văn kiện "Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu và lối thoát cho tương lai". Chúng tôi hy vọng tất cả đồng bào quốc nội và hải ngoại có cơ hội thẩm định lại lịch sử trong 50 năm qua và đi đến một quyết định là chúng ta cần phải đẩy mạnh những thay đổi cần thiết, để dân tộc có một tương lai xán lạn và con cháu chúng ta hãnh diện là người Việt Nam...”.

Cái gọi là văn kiện 50 của đảng Việt Tân dài 10 trang, nhồi nhét toàn những thứ tào lao, hổ lốn cóp nhặt, suy diễn được tóm lược như sau: Sau 50 năm, Việt Nam vẫn tụt hậu, người dân vẫn phải di cư lao động, với phẩm chất sống thấp, xã hội suy thoái. Chính quyền độc tôn, trấn áp nhân quyền, dung túng tham nhũng và lãng phí và cái gọi là “lối thoát cho tương lai” cũng không ngoài dự đoán với “bài ca muôn thuở” là cần một thể chế tự do, dân chủ thoát khỏi ảnh hưởng Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền, phát triển độc lập và hội nhập quốc tế.

Trong khi đảng Việt Tân soạn tuồng, sắm vai, dựng vở “ngậm máu phun nguời” xuyên tạc, bôi đen, phủ nhận hiện thực phát triển phồn vinh của đất nước thì trên thực tế, tròn 50 năm thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà, KT-XH của đất nước ta phát triển mạnh mẽ, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Năm 2024, tăng trưởng cả năm đạt 7,09% (thuộc nhóm số ít các nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới). Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới 4%, các cân đối lớn được bảo đảm và có thặng dư. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước đạt 114 triệu đồng, tương đương 4.700 USD. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 đạt 507 tỉ USD, xếp thứ 32/193, tăng 1 bậc so với năm 2023. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 786,29 tỉ USD, tăng 15,4%, xuất siêu 24,77 tỉ USD, là năm thứ 9 liên tiếp xuất siêu. Thu ngân sách nhà nước cả năm đạt 2.037,5 ngàn tỉ đồng, tăng 19,8% so với dự toán. Đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực. Nhiều công trình giao thông quan trọng, quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp, bảo đảm kết nối giữa các trung tâm kinh tế lớn, các vùng, miền trong cả nước và giao thương quốc tế. Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế,... đều có sự phát triển vượt bậc, định hình hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. An sinh xã hội được tập trung bảo đảm; đời sống người dân được cải thiện, chỉ số hạnh phúc năm 2024 của Việt Nam tăng 11 bậc, xếp thứ 54/143. Chỉ số phát triển bền vững (SDGs) của Việt Nam năm 2024 xếp thứ 54/166, tăng 1 bậc so với năm 2023.

Cái gọi là văn kiện “Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu và lối thoát cho tương lai” của Việt Tân thực chất là sản phẩm xuyên tạc của một bộ phận người Việt bất mãn, tổ chức thù địch, thiếu thiện chí với Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục nuôi dưỡng lòng hận thù, tìm cách tạo các luồng thông tin sai sự thật về tình hình đất nước sau ngày giải phóng. Họ “ngụy tạo chứng cứ” xuyên tạc, hạ thấp tầm vóc, ý nghĩa và giá trị của Chiến thắng 30/4 cũng như cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta; cố tình làm nóng thông tin cũ về vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc, khơi gợi hận thù, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng cố tình đổ thừa mọi nguyên nhân dẫn đến sự tụt hậu về kinh tế đều do Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, xuyên tạc chính sách ngoại giao của Việt Nam. Từ đó, chúng tạo cớ kêu gọi người dân lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng, thực hiện xã hội dân sự; đòi cải cách giáo dục theo kiểu Mỹ và phương Tây, kích động giới trẻ “khai phóng” nhận thức, tư duy theo lối sống thực dụng, sẵn sàng chối bỏ lịch sử, đánh đổi truyền thống của dân tộc bằng những điều mới mẻ của một nền dân chủ giả tạo. Kêu gọi quốc tế can thiệp thả tự do cho các phạm nhân mà chúng gắn mác “tù nhân lương tâm”,…

Nhận diện đúng đắn bản chất, ý nghĩa về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, về những giá trị lịch sử của dân tộc, thành tựu vĩ đại sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta phản bác các thông tin sai trái, độc hại cũng chính là cách thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay, tri ân những anh hùng, liệt sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì độc lập, thống nhất của dân tộc./.

Cựu chiến binh Long An

Chia sẻ bài viết