Tiếng Việt | English

18/08/2015 - 11:33

Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương thi tay nghề thế giới

Lần đầu tiên đoàn Việt Nam đã giành được huy chương sau nhiều năm tham gia kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 43.

Theo đó, thí sinh Nguyễn Duy Thanh thi nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, với mức điểm 535/600, đã đoạt huy chương đồng. Nguyễn Duy Thanh cũng được nhận giải thí sinh xuất sắc nhất quốc gia, “Best of Nation”.

Bên cạnh đó, có 8 thí sinh đã được trao chứng chỉ kỹ năng nghề suất sắc, gồm Trần Anh Tài, Võ Chí Thanh, Nguyễn Đức Thanh, Giang Chấn Vinh, Đặng Duy Tuấn, Vũ Trọng Tú, Lương Công Hiếu, Đặng Quang Phong… ở các nghề thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, phay CNC, cơ điện tử, hàn, lắp đặt đường ống nước, thiết kế trang web và xây gạch. Những thí sinh này đều có số điểm trên 500.

Thí sinh Nguyễn Duy Thanh đoạt huy chương đồng

Được biết tại các kỳ thi trước, đoàn Việt Nam chỉ đạt các chứng chỉ tay nghề suất sắc mà chưa có huy chương.
PGS-TS Dương Đức Lân, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐ-TB-XH vui mừng, cho biết: “Các thí sinh đã thi đấu rất nỗ lực và hết mình. Trước khi lên đường, đoàn Việt Nam đã quyết tâm giành được huy chương và điều đó đã thành hiện thực. Đây chính là bước đệm quan trọng cho các kỳ thi tới, với mục tiêu đạt được thành tích cao hơn nữa, đó là chinh phục huy chương bạc và huy chương vàng”./.

Theo Thanh niên/VOV.VN
 

Chia sẻ bài viết