Tiếng Việt | English

17/08/2015 - 16:15

Vui hè cùng thiếu nhi vùng biên

Các em nhỏ với một bức thư pháp từ gian hàng ông đồ của chương trình “Vui hè cùng thiếu nhi vùng biên”

Đoàn cơ sở Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam phối hợp Đoàn Thanh niên Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức chương trình “Vui hè cùng thiếu nhi vùng biên” lần thứ 2 năm 2015 tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Chương trình đã mang đến những khoảnh khắc ấn tượng, vui tươi, sôi động với học sinh nghèo, con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn nhưng nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Ngoài việc tổ chức các trò chơi sinh hoạt cộng đồng, các gian hàng ông đồ cho chữ, thổi bong bóng,… Ban tổ chức còn trao 23 suất học bổng, tổng trị giá 17 triệu đồng và trên 500 phần quà gồm sách vở, bánh kẹo, đồ dùng học tập,… cho các em thiếu nhi tham dự chương trình.

Trồng cây bàng vuông – biểu tượng của Trường Sa và chủ quyền biển, đảo

Hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” của Trung ương Đoàn TNCS.HCM, Chương trình “Vui hè cùng thiếu nhi vùng biên” còn tổ chức trồng cây bàng vuông - một biểu tượng của Trường Sa và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong khuôn viên trụ sở UBND xã Vĩnh Bình và Đồn Biên phòng Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng.

Riêng tại Đồn Biên phòng Tuyên Bình, Ban tổ chức trao tặng 200 quyển vở cho lớp học xóa mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học do cán bộ, chiến sĩ, những thầy giáo mang quân hàm xanh tổ chức tại điểm trường Bình Châu, Trường Tiểu học Tuyên Bình. Đây là lớp học đặc biệt dành cho trên 30 em nhỏ là con em các gia đình người Việt từng sinh sống ở Biển Hồ (Campuchia) chuyển về sinh sống trên địa bàn từ nhiều năm qua.

Chương trình “Vui hè cùng thiếu nhi vùng biên” do Đoàn cơ sở Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam tổ chức với sự đồng hành của các đơn vị kết nghĩa, tài trợ: Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và Công ty Cổ phần điện tử Asanzo./.

Mỹ Tho
 

Chia sẻ bài viết