Tiếng Việt | English

11/06/2025 - 18:39

Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Không ít nhà khoa học, các doanh nhân nổi tiếng của thế giới đều có chung nhận định: Thế kỷ XXI là kỷ nguyên thông minh AI. Tư duy, tầm nhìn nhân loại đã vượt lên trên những định kiến, quan điểm thiển cận, hướng con người vào chân - thiện - mỹ, nhân văn, bác ái, chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, yêu thương và đầy trách nhiệm. Mọi học thuyết, mọi chủ nghĩa chỉ có giá trị thực tiễn khi đem lại lợi ích, ấm no, hạnh phúc cho con người. Các nhà khoa học cũng dự báo trong tương lai không xa, những tư duy, tầm nhìn thiển cận, lỗi thời, đi ngược dòng chảy tư duy, tầm nhìn tiên tiến, còn mang nặng tư tưởng cực đoan, kích động, bạo lực, gây chia rẽ, hận thù, nhân danh dân quyền, nhân danh chủ nghĩa, nhân danh tôn giáo,… nhưng thực chất chỉ vì mục đích hám danh, trục lợi của một số ít cá nhân sẽ sớm bị phơi phô, không còn đất sống.

Gần đây, núp dưới chiêu bài: Góp ý xây dựng, hội thảo khoa học,…, nhóm nhỏ của Việt Tân, tổ chức người hải ngoại, một số trang mạng xã hội,… lại rêu rao mất dân chủ, không nhân quyền, độc Đảng, cấm đoán tự do tín ngưỡng, tôn giáo, báo chí ở Việt Nam. Đây rõ ràng là những “tuồng xưa tích cũ” của nhóm lưu vong, ôm chân ngoại bang, lừa đảo chính trị.

Như chúng ta đã biết, tất cả các quốc gia trên thế giới đều có một chính Đảng cầm quyền, ngay cả nước Mỹ. Ngay tại nước Mỹ và châu Âu, nền dân chủ được thực thi trong trật tự, kỷ cương pháp luật cho phép, không chấp nhận sự lợi dụng dân chủ, nhân quyền gây mất an ninh, trật tự xã hội, chia rẽ dân tộc, nặng nhất là xâm hại an ninh quốc gia. Nguyên cố Phó Tổng thống Việt Nam cộng hòa - Nguyễn Cao Kỳ công khai vạch trần những thủ đoạn, ma thuật, giả dối của nhóm Việt Tân, nhóm vượt biên hải ngoại. Ông đã chua chát nói: “Đừng nhân danh yêu nước, phục quốc... Nước Việt có mất cho nước ngoài đâu mà phục quốc... Đừng lợi dụng, đừng hám danh, trục lợi lòng tin của mọi người dân Việt đang còn rất vất vả kiếm sống trên đất khách, quê người”.

Lịch sử gần 100 năm qua, Việt Nam ta từ khi có Bác Hồ kính yêu sáng lập và lãnh đạo Đảng đã đưa đất nước ta vượt ngàn trùng khó khăn, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trung thành, kiên định thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, trải qua nhiều thế hệ, tất cả các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đều kế tục con đường cách mạng mà Bác Hồ đã vạch ra, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng: Tất cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc và ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Niềm tự hào và hạnh phúc nhất của dân tộc Việt Nam là các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước kế tục rất anh minh, sáng suốt đề ra những quyết sách chiến lược phù hợp cho từng thời kỳ cách mạng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để đưa đất nước vươn mình phát triển. Từ vị thế một nước nhỏ bị đô hộ, xâm lược, mất độc lập, tự do, bị chia cắt nhưng sau 95 năm có Đảng lãnh đạo, thực dân, đế quốc bị đánh đuổi, độc lập, tự do được xây nên, non sông thu về một mối thống nhất, dân trí, dân chủ, dân sinh từng bước được nâng cao, uy tín quốc tế được nâng tầm,... Tất cả những thành tựu ấy xét cho cùng là công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu, là công lao to lớn của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp nối một cách anh minh, luôn vì sự cường thịnh của nước nhà, vì ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nhiều nhà chính trị trên thế giới đánh giá rất cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam và xem đây là hình mẫu trong công cuộc xây nền độc lập, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước từ nghèo khó, gian nan.

Từ thành quả cách mạng sau 95 năm có Đảng lãnh đạo, đặc biệt sau gần 40 năm đổi mới đến nay, đất nước ta đã hội đủ điều kiện nội lực và ngoại lực tiến hành cuộc đổi mới toàn diện, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực sự sánh vai 5 châu như mong ước của Bác Hồ kính yêu. Hiện thực hóa tư duy và tầm nhìn chiến lược này đã được Trung ương Đảng, Chính phủ, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm khởi động bằng nhiều quyết sách quan trọng làm nức lòng dân, dân thêm tin yêu tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. Những quyết sách đầu tiên thuộc về an sinh xã hội, giải quyết ngay những bức bách về nhà ở cho hộ nghèo, hộ yếu thế, xóa 100% nhà tạm bợ, dột nát trên toàn quốc. Song song đó, thực hiện lộ trình xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cho công nhân có thu nhập thấp. Đây là quyết sách đột phá làm nhân dân rất phấn khởi, các hộ khá giả, nhiều doanh nghiệp đã tự nguyện cùng Đảng, Chính phủ chung tay thực hiện với quyết tâm đến thời điểm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025), cả nước không còn nhà tạm, nhà dột nát. Quyết sách có tác động lớn về an sinh là từ năm học 2025-2026 trở đi, mọi học sinh từ bậc học mẫu giáo đến THPT công lập sẽ được miễn hoàn toàn 100% học phí. Ngoài ra, Đảng và Chính phủ đã có chủ trương miễn viện phí cho toàn dân vào thời điểm năm 2030, đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đáng quan tâm hơn nữa là trong thời gian ngắn qua, Trung ương Đảng, Chính phủ triển khai nhiều chiến lược phát triển trong kỷ nguyên 4.0, đưa đất nước và dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, đạt chuẩn nước có nền công nghệ phát triển, đời sống nhân dân thực sự ấm no, hạnh phúc. Đầu tiên là cuộc cách mạng cấu trúc lại, tinh gọn bộ máy lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước sao cho hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, hiểu dân, giải quyết nhanh nhất những bức xúc của dân, việc gì có lợi cho dân thì làm, có hại cho dân thì hết sức tránh. Công việc này đang tiến hành khá thuận lợi, đúng yêu cầu và tiến trình đề ra. Tiếp đó là những quyết sách chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác pháp luật và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. 4 nghị quyết trên là “bộ tứ trụ cột”, là 4 nguồn lực quan trọng biến tiềm năng trở thành hiệu quả thực tiễn, đưa đất nước ta tiến vào kỷ nguyên mới thịnh cường bằng sức mạnh tổng lực của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn dân, tất cả doanh nghiệp,… Khí thế toàn Đảng, toàn dân đang dâng cao khát vọng tiến vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng toàn diện để vươn tầm sánh vai 5 châu như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Rõ ràng đất nước ta đang vào mùa cách mạng mới với lý tưởng Đảng dẫn đạo nâng tầm khát vọng trong niềm tin yêu tuyệt đối của toàn dân. Đó là sức mạnh vô địch tất thắng không có trở lực, thách thức nào ngăn nổi./.

Lê Anh Dũng

Chia sẻ bài viết