Tiếng Việt | English

08/12/2016 - 14:50

“Chìa khóa” tập hợp đoàn viên, thanh niên

Xác định công tác tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh thiếu niên (ĐV,TTN) là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phong trào Đoàn ngày càng phát triển, nhất là ngăn chặn ĐV,TTN tham gia vào các tệ nạn xã hội; thời gian qua, Câu lạc bộ (CLB) Dân vũ của Đoàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An trở thành nơi tập hợp ĐV,TTN. Từ sự trao đổi, sẻ chia ở CLB, giúp nhiều ĐV,TTN chăm ngoan, học giỏi và sống có ích cho gia đình, xã hội.


Câu lạc bộ Dân vũ xã Nhị Thành vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm thường xuyên giúp đỡ em  Đặng Yến Nhi (học sinh Trường Tiểu học Nhị Thành A)

Năm 2013, CLB Dân vũ thành lập. Ban đầu, CLB chỉ có 12 thành viên tham gia, chủ yếu là học sinh ở bậc THCS và THPT. Sau thời gian hoạt động hiệu quả, đến nay, CLB thu hút trên 100 thành viên và được tổ chức sinh hoạt thường xuyên. Tại đây, các thành viên trong CLB được học nhảy, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và lớp kỹ năng sống,...

Em Lê Trần Phương Thảo, ở ấp 1, xã Nhị Thành cho biết: “Năm học lớp 11, em tham gia CLB. Khi tham gia CLB, em năng động, tự tin và có khả năng đứng trước đám đông trình bày những suy nghĩ của mình. Ngoài ra, em còn được tham gia các hoạt động do CLB tổ chức: Thăm gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, làm vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, thăm những khu di tích lịch sử cách mạng,...”.

Thông qua CLB Dân vũ, Ban Chấp hành Đoàn xã Nhị Thành tập hợp đông đảo ĐV,TTN tham gia. Qua đó, CLB giúp các ĐV,TTN rèn luyện kỹ năng sống. Ngoài ra, CLB còn chủ động giúp đỡ những ĐV,TTN có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Điển hình như gia đình em Đặng Yến Nhi, học sinh Trường Tiểu học Nhị Thành A có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Ba Yến Nhi đang chấp hành hình phạt tù, mẹ em thì có gia đình khác, bỏ Yến Nhi và em trai sống với ông bà nội lớn tuổi.

Hàng ngày, ông nội Yến Nhi đi chăn vịt thuê cho người bà con, bà nội đi bán vé số để trang trải cuộc sống. Cách đây không lâu, bà nội Yến Nhi bị bệnh qua đời. Trước hoàn cảnh đó, các thành viên trong CLB Dân vũ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và tặng nhiều phần quà nhằm giúp gia đình Yến Nhi giảm phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Phó Bí thư Đoàn xã Nhị Thành - Trần Thanh Vũ cho biết: “Trước đây, xã Nhị Thành rất khó khăn trong công tác tập hợp ĐV,TTN tham gia phong trào do Đoàn xã phát động. Do vậy, Ban Chấp hành Đoàn xã luôn trăn trở, tìm cách tập hợp ĐV,TTN. Qua học tập các mô hình của chi đoàn khác, Đoàn xã mạnh dạn thành lập CLB Dân vũ và xem đây là “chìa khóa” tập hợp ĐV,TTN tham gia tốt các phong trào. Thời gian tới, Đoàn xã thành lập CLB Dân vũ ở các ấp trên địa bàn xã nhằm giúp các bạn ĐV,TTN có điều kiện sinh hoạt tốt hơn”.

Qua hoạt động, CLB Dân vũ xã Nhị Thành làm tốt vai trò tập hợp ĐV,TTN. Tại CLB, sự đoàn kết tuổi trẻ được thể hiện; giúp các bạn ĐV,TTN tự tin, bản lĩnh, sống có ích hơn cho gia đình và xã hội./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết