Tiếng Việt | English

24/06/2022 - 17:01

‘Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh’  

Đây là chủ đề Phiên họp giải trình lần thứ 2 của Thường trực HĐND tỉnh Long An tổ chức ngày 24/6. Phiên họp do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh – Nguyễn Thành Vững chủ trì và điều hành.

Tham gia phiên họp giải trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều đề nghị xem xét toàn diện, truy tận gốc và xử lý triệt để các sai phạm công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tại phiên họp, có 8 lượt đại biểu đặt câu hỏi yêu cầu các cơ quan chức năng giải trình về việc tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công tác phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, ma túy và các loại tội phạm qua biên giới; công tác quản lý, thanh kiểm tra, xử lý vi phạm sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng; việc khởi tố, xét xử các vụ án hình sự về tội buôn lậu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng cấm;…

Phiên họp giải trình nhằm giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh thời gian qua

Đại diện các sở, ngành liên quan đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của đơn vị mình; đồng thời xác định nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác này thời gian tới.

Phát biểu tại phiên họp giải trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm thông tin một số kết quả nổi bật, chuyển biến tích cực qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm giải trình, nêu rõ quan điểm “không có vùng cấm” trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Ông Nguyễn Minh Lâm nêu rõ, UBND tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt quan điểm “không có vùng cấm” trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Do đó, đơn vị, lực lượng, địa phương nào nếu để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn biến phức tạp, kéo dài nhưng thiếu chỉ đạo kiểm tra, xử lý triệt để, gây dư luận báo chí phản ánh hoặc để cán bộ, công chức, chiến sĩ bao che, tiếp tay, làm ngơ cho hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thì người đứng đầu đơn vị, lực lượng chức năng, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đặt câu hỏi về khó khăn, vướng mắc trong thụ lý tin báo, tố giác tội phạm trên lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Kết luận phiên họp giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều đặc biệt yêu cầu các địa phương, đơn vị phải lấy phòng ngừa là biện pháp chủ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ông khẳng định chủ trương của tỉnh là không hình sự hoá quan hệ dân sự kinh tế. Tuy nhiên, nếu phát hiện sai phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng phải xem xét toàn diện, truy tận gốc và xử lý triệt để.

Các sở, ngành liên quan giải trình tại phiên họp./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết