Tiếng Việt | English

06/03/2024 - 14:18

16 tập thể, 25 cá nhân nhận bằng khen 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà'  

Ngày 06/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3). Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Hoàng Nhân; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Việt Cường dự.

3 tập thể được nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh về phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Tại hội nghị, đại biểu được ôn lại truyền thống 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng để càng thêm tự hào về phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh - Lê Thị Thu Cúc tặng bằng khen cho các tập thể

Toàn tỉnh hiện có gần 250.000 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Thời gian qua, nữ CNVCLĐ tỉnh không ngừng nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lao động, sản xuất kinh doanh và công tác.

Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nữ CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ, chăm sóc gia đình, phấn đấu đưa gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí trao tặng bảng tượng trưng 1.000 áo dài cho nữ công nhân, viên chức, lao động 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí chia sẻ: “Thời gian tới vẫn còn những khó khăn, thách thức nhưng tôi luôn tin tưởng, nữ CNVCLĐ tỉnh sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, hăng hái thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành những bông hoa xinh đẹp đầy hương sắc, tô điểm cho cuộc sống và góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, góp phần cho phong trào phụ nữ nói chung và nữ CNVCLĐ nói riêng tiếp tục vững niềm tin trong bước đường hội nhập và phát triển”.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể; tặng bằng khen cho 16 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023.

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh trao tặng bảng tượng trưng 1.000 áo dài từ Chương trình “Tặng áo dài, trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống năm thứ 2” cho nữ công nhân, lao động và con công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Hoạt động giao lưu "Dân vũ thể thao" 

Dịp này, LĐLĐ tỉnh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức giao lưu “Dân vũ thể thao”. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp phụ nữ có điều kiện rèn luyện sức khỏe, tự tin hơn trong giao tiếp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cuộc sống./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết