Tiếng Việt | English

21/06/2022 - 17:53

35 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Báo chí tỉnh Long An năm 2022

Chiều 21/6, Ban Tổ chức giải báo chí năm 2022 tỉnh Long An tổ chức tổng kết, trao giải. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp; đại diện sở, ngành đến dự.

Tại lễ trao giải, các đại biểu, hội viên, đội ngũ người làm báo xem video về sự phát triển của báo chí Long An.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều (thứ 5, từ trái qua) và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh - Lê Hồng Phước tặng hoa, chứng nhận cho các tác giả đoạt giải Nhất

Trải qua 97 năm hình thành và phát triển, báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Long An nói riêng không ngừng lớn mạnh, trở thành phương tiện thiết yếu trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Báo chí luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá của Đảng và Nhà nước.

Trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhì

Tham gia giải Báo chí tỉnh năm nay có 162 tác phẩm của 80 tác giả ở các loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Kết quả, Ban Tổ chức chọn ra 35 tác phẩm xuất sắc để trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho từng loại hình báo chí.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các tác phẩm dự thi tập trung vào các nội dung chủ đề theo đúng yêu cầu Giải báo chí đã đề ra. Qua đó cho thấy, tác giả có quan tâm đầu tư về nội dung và cách chọn đề tài. Nội dung các tác phẩm gắn với việc phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; diễn biến công tác phòng, chống dịch Covid-19; những vấn đề bức xúc phát sinh trong đời sống xã hội; biểu dương những cái đẹp, cái hay trong cuộc sống;… Đặc biệt, các tác phẩm được xét trao giải là những tác phẩm báo chí xuất sắc, được chăm chút, diễn đạt mang tính báo chí cao.

Trao giải cho các tác giả đoạt giải Khuyến khích

Về tác giả dự thi năm nay nhìn chung khá đa dạng, ngoài hội viên - Hội Nhà báo tỉnh là lực lượng phóng viên trẻ Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, Câu lạc bộ ảnh báo chí của Hội Nhà báo tỉnh,… còn có sự tham gia của khá nhiều tác giả đang hoạt động báo chí ở các Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Truyền thanh: TP.Tân An, Cần Đước, Tân Hưng, Bến Lức, Thủ Thừa,…

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều ghi nhận, biểu dương những tác phẩm báo chí xuất sắc được trao giải năm 2022. Ông đề nghị trong thời gian tới, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà không ngừng đổi mới, cải tiến về nội dung, hình thức thể hiện, đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Dịp này, Ban Tổ chức công bố quyết định công nhận hội viên - Hội Nhà báo Việt Nam và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 2 hội viên.

Vinh danh tác giả đoạt giải C giải Báo chí quốc gia

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng vinh danh hội viên đoạt Giải Báo chí quốc gia và các tác giả vào vòng chung khảo, đoạt giải Báo chí viết về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021./.

Thanh Nga - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết