Tiếng Việt | English

31/08/2023 - 14:50

Ấm áp những căn nhà tình bạn

Những căn nhà tình bạn do Đoàn Thanh niên (TN) kết nối, hỗ trợ xây dựng không chỉ tiếp thêm động lực để đoàn viên, TN, học sinh vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trong chiến dịch TN tình nguyện hè năm nay, Tỉnh Đoàn vận động Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An hỗ trợ 250 triệu đồng xây dựng 5 căn nhà tình bạn cho 5 trường hợp TN khó khăn về nhà ở tại các huyện: Cần Giuộc, Cần Đước, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường.

Khởi công xây dựng nhà tình bạn cho anh Nguyễn Phước Minh (ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc)

Nhiều năm qua, gia đình anh Nguyễn Phước Minh (SN 1991, ngụ ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc) sống trong căn nhà xuống cấp trầm trọng, bị dột và ngập nước khi mưa hay thủy triều dâng cao. Gia đình anh thuộc diện hộ cận nghèo. Anh Minh là thợ hàn, vợ nội trợ, con nhỏ thì bị bệnh. Không có đất canh tác, công việc lại không ổn định khiến cuộc sống gia đình anh ngày càng khó khăn. Việc xây dựng căn nhà mới là điều anh không dám nghĩ đến.

Mùa mưa năm nay, anh Minh không còn lo cảnh sống trong ngập, dột. Vừa qua, gia đình anh được Tỉnh Đoàn vận động Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng căn nhà mới. Anh Minh cho biết: “Được xét trao tặng nhà, mơ ước của gia đình tôi đã thành hiện thực. Trước giờ, tôi chưa từng nghĩ mình có được căn nhà kiên cố. Khi căn nhà hoàn thành, tôi an tâm lao động, ổn định cuộc sống. Tôi thật sự biết ơn những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình có nơi ăn, chốn ở tử tế”.

Khởi công xây dựng nhà tình bạn cho anh Nguyễn Minh Truyền (Ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường)

Căn nhà mới cũng mang lại niềm vui cho gia đình anh Nguyễn Minh Truyền (SN 1997, ngụ ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường). Nhiều năm qua, tuy nỗ lực không ngừng nhưng chuyện đủ sống, đủ ăn vẫn là điều xa vời đối với gia đình anh Truyền. Anh Truyền thổ lộ, anh nhập ngũ năm 2017 và xuất ngũ năm 2019. Em của anh cũng hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2021. Hiện 2 anh em không có việc làm ổn định, chủ yếu đi làm thuê. Cha, mẹ anh sống phụ thuộc vào 0,5ha lúa và việc cắt lục bình nhưng sức khỏe không còn như trước nên thu nhập phần nào bị ảnh hưởng. Hiện tại, 4 thành viên trong gia đình sống trong căn nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không có điều kiện sửa chữa.

Trước khó khăn đó, Tỉnh Đoàn vận động, hỗ trợ gia đình anh Truyền 50 triệu đồng xây dựng căn nhà mới. Căn nhà cấp 4 có diện tích 100m2, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2023. “Căn nhà hoàn thành giúp gia đình có một mái ấm kín đáo. Đây sẽ là động lực để gia đình tôi vươn lên lao động, ổn định cuộc sống” - anh Truyền bộc bạch.

Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Hải Phú cho biết: "Những năm qua, tuổi trẻ Long An chung sức để hoàn thành những ngôi nhà tình bạn, giúp nhiều đoàn viên, TN gặp khó khăn về nhà ở được an cư, lạc nghiệp. Những ngôi nhà được xây nên từ sức trẻ, sự đóng góp, hỗ trợ của mạnh thuòng quân, nhà hảo tâm như tiếp thêm động lực để đoàn viên, TN vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống"./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích