Tiếng Việt | English

07/09/2022 - 14:03

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An thông qua Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI  

Sáng 07/9, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị cho ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị không nên đề ra chỉ tiêu quá cao mà phải chú trọng chất lượng

Sau khi nghe Dự thảo văn kiện đại hội, Đề án nhân sự và báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, các đại biểu tập trung cho ý kiến về cơ cấu nhân sự, trong đó đặc biệt lưu ý về số lượng, độ tuổi, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên; đồng thời góp ý nội dung, chương trình, khẩu hiệu, tiêu đề, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp thực hiện,...

Đại biểu dự hội nghị 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị trong xây dựng báo cáo chính trị, nhất là các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027, cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thể hiện rõ vai trò của thanh niên trong xây dựng hệ thống chính trị và phát triển KT - XH; xác định chỉ tiêu phải phù hợp với khả năng, điều kiện, không nên đề ra chỉ tiêu quá cao mà phải chú trọng chất lượng.

Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú báo cáo một số nội dung theo góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, báo cáo chính trị cần xác định các giải pháp cụ thể hơn để triển khai thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, làm sao phải khơi dậy khát vọng phát triển trong đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về đại hội và khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để đại hội diễn ra đúng tiến độ, thành công tốt đẹp.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức trong 2 ngày 04 và 05/10/2022, với 400 đại biểu, trong đó có 235 đại biểu chính thức./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết