Tiếng Việt | English

14/08/2015 - 14:35

Long An

Bến Lức: Hiệu quả từ Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”

Thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2011-2015, những năm qua, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm cung cấp kiến thức bổ ích cho các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi. Qua đó, giúp trẻ vị thành niên nâng cao nhận thức về đạo đức, pháp luật, thúc đẩy sự phát triển toàn diện về đức-trí-thể-mỹ, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Huyện chọn xã Bình Đức làm đơn vị điểm thực hiện Đề án 704 và thành lập Câu lạc bộ “Những bà mẹ nuôi dạy con tốt” gồm 26 thành viên; 2 Câu lạc bộ “Nuôi con bằng sữa mẹ” ở thị trấn Bến Lức và xã An Thạnh.

Ban Chỉ đạo huyện đã biên soạn 19 chuyên đề chăm sóc sức khỏe, cấp 1.230 sổ tay dinh dưỡng và hơn 13.000 tờ gấp, sổ hướng dẫn. Huyện tổ chức 68 lớp tập huấn, với sự tham gia của 413 bà mẹ, ông bố có con dưới 16 tuổi và 2.770 cán bộ hội, đoàn thể, tình nguyện viên sức khỏe. Nội dung tập trung vào những kỹ năng nuôi, dạy con tốt; kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ các lứa tuổi, tình huống xử lý các mối quan hệ trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn phối hợp Đoàn TNCS.HCM, Phòng Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế huyện tuyên truyền kiến thức về kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản vị thành niên; chính sách dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản; tổ chức khám thai, vận động bà mẹ đưa con tiêm ngừa đúng quy định; hội thảo về chuyên đề “Cha mẹ giáo dục con tốt tại gia đình”, “Hướng dẫn giáo dục giới tính cho con trong gia đình”; tổ chức nấu bữa ăn mẫu và đăng ký gia đình không để trẻ suy dinh dưỡng.

Các hoạt động trên góp phần nâng cao kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ, chế độ dinh dưỡng cho trẻ ở các độ tuổi; trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con theo khoa học cho các ông bố, bà mẹ. Các em độ tuổi vị thành niên nắm được các kiến thức tự chăm sóc, bảo vệ bản thân, giải đáp các vướng mắc của các em về giới tính, tâm sinh lý và sức khỏe sinh sản./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết