Tiếng Việt | English

12/03/2019 - 21:42

Cần Đước đồng hành cùng thanh niên

Toàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An hiện có trên 44.500 thanh niên (từ 16 - 30 tuổi), chiếm trên 23% dân số toàn huyện. Thời gian qua, thanh niên trên địa bàn huyện luôn được tạo điều kiện tích cực rèn luyện, có lối sống lành mạnh, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và xã hội.

Thanh niên tích cực tham gia và đoạt giải tại cuộc thi Sáng tạo Thanh niên - Nhi đồng cấp huyện

UBND huyện Cần Đước chủ động xây dựng Chương trình Phát triển thanh niên huyện Cần Đước đến năm 2020, trong đó đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng nội dung. Đồng thời, xây dựng chương trình phối hợp, đề án, mang lại hiệu quả cao: Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;  Khỏe để lập thân, giữ nước; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Đào tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế; Đào tạo nguồn nhân lực; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn;...

Đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động, chương trình giao lưu

Thanh niên trong huyện triển khai có hiệu quả các phong trào Sáng tạo trẻ; các hoạt động, mô hình thanh niên tham gia cải cách hành chính, thanh niên nông thôn xung kích thực hiện Cuộc vận động Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới. Thanh niên các xã, thị trấn dọc theo Quốc lộ 50, Đường tỉnh 826, Đường tỉnh 835 đi đầu thực hiện cuộc vận động Thanh niên xây dựng văn minh đô thị, Thanh niên với văn hóa giao thông,...

Các ngành phối hợp địa phương xây dựng và tổ chức nhiều khu vui chơi giải trí, tập luyện thể dục, thể thao giúp thanh niên có điều kiện vận động, rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất.

Theo đánh giá của UBND huyện Cần Đước, qua 10 năm thực hiện Luật Thanh niên cho thấy, thanh niên các lứa tuổi là lực lượng chủ đạo, xung kích trong lao động, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Các ngành, các cấp luôn đồng hành với thanh niên trong các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật; vay vốn, giải quyết việc làm. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên từng bước được nâng cao; phần lớn thanh niên có lối sống tích cực, gắn kết với cộng đồng, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về thanh niên được cải thiện ngày càng rõ nét./.

Hiện toàn huyện có 2.524 thanh niên tham gia lực lượng dân quân tự vệ; 2.782 thanh niên tham gia lực lượng bảo vệ dân phố, đội dân phòng ấp, khu phố, an ninh trật tự nông thôn. Hàng năm, huyện giải quyết lao động cho trên 6.000 lao động trong thanh niên. Toàn huyện xây dựng 17 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng tại 17 xã, thị trấn phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và thể dục, thể thao cho thanh niên.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết