Tiếng Việt | English

13/10/2015 - 10:14

Cần Đước trùng tu Di tích lịch sử Ngã tư đình Tân Chánh

Năm 2015, xã Tân Chánh được huyện Cần Đước, tỉnh Long An chọn làm xã điểm Về nguồn của huyện, Ban tổ chức đầu tư trên 600 triệu đồng trùng tu, tôn tạo khu di tích. Công trình trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Ngã tư đình Tân Chánh là công trình trọng điểm của Hội Phụ nữ huyện Cần Đước trong năm 2015. Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ huyện đã đóng góp trên 60 triệu đồng cùng tham gia trùng tu, tôn tạo công trình, đưa vào sử dụng nhân dịp 20-10-2015.


Bia di tích lịch sử Ngã tư đình Tân Chánh

Ngày 12-12-1962, tại khu vực ngã tư đình Tân Chánh (ấp Đình, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước hiện nay), dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng, hơn 500 người dân Tân Chánh, chủ yếu là phụ nữ, đã tiến hành cuộc đấu tranh chính trị chống lại chế độ Mỹ-ngụy, yêu cầu bọn chúng không bắt bớ người vô cớ, chống càn quét, bắt lính,…

Cuộc đấu tranh chính trị đã bị bọn giặc đàn áp dã man, bà Phạm Thị Xứng và bà võ Thị Chơi đi đầu đoàn biểu tình đã hy sinh, nhiều người khác bị thương nhưng đoàn biểu tình vẫn không nao núng, tiến lên buộc bọn chúng phải chấp nhận yêu sách của nhân dân. Cuộc biểu tình đã gây tiếng vang rất lớn, mở đầu phong trào đấu tranh chính trị trên địa bàn huyện Cần Đước.

Để ghi nhớ công lao những người phụ nữ kiên trung của làng quê Tân Chánh anh hùng, UBND tỉnh Long An đã công nhận di tích lịch sử Ngã tư đình Tân Chánh là di tích lịch sử của tỉnh; đồng thời đầu tư xây dựng bia di tích Ngã tư đình Tân Chánh nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ./

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết