Tiếng Việt | English

24/03/2020 - 14:27

Cần Giuộc sẵn sàng cho đại hội Đảng các cấp

Đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội (ĐH) Đảng các cấp huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã được hoàn tất.

Đảng bộ cấp cơ sở bước vào đại hội

Theo Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Cần Giuộc - Nguyễn Hoàng Lâm, ngay sau khi có kế hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy cơ sở đảng chuẩn bị chu đáo và tổ chức ĐH đảng bộ cấp cơ sở. Trong đó, phân công cụ thể các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện ủy viên phụ trách trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuẩn bị ĐH tại cấp ủy mình phụ trách, bảo đảm chủ động, kịp thời, đúng quy định; các ban Xây dựng Đảng Huyện ủy thường xuyên nắm tình hình, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, trang trí. Các cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức ĐH phải phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, quán triệt đến tất cả đảng viên trong toàn đảng bộ. Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền sâu, rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức, gắn với phát động thực hiện các mô hình, phong trào thi đua chào mừng ĐH.

Huyện Cần Giuộc sẵn sàng cho đại hội Đảng các cấp

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, tổ chức lấy ý kiến của cán bộ lãnh đạo lão thành ở địa phương. Về công tác nhân sự ĐH, các cấp ủy đã thực hiện tốt quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy và đã được Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm định, cho ý kiến gắn với dự kiến các chức danh chủ chốt HĐND, UBND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, đảng ủy các xã, thị trấn dự kiến phương án nhân sự cấp ủy dao động từ 15 đến 17 đồng chí, bảo đảm tỷ lệ bầu có số dư, cơ cấu, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ đổi mới theo quy định. “Đặc biệt, huyện luôn quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự cấp ủy và cán bộ, đảng viên. Điều đáng mừng là đến nay chưa xảy ra đơn, thư khiếu nại liên quan đến nhân sự ĐH và cán bộ, đảng viên” - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cần Giuộc - Nguyễn Hoàng Lâm cho biết.

Nhằm thiết thực chào mừng ĐH Đảng các cấp, các đảng ủy tiến hành khảo sát thực tế, đề ra các chương trình đột phá nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng bộ mặt nông thôn thay đổi theo hướng xanh, sạch, đẹp và triển khai thực hiện các công trình nâng cấp kết cấu hạ tầng chào mừng ĐH theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tại xã Phước Hậu, xã điểm tổ chức ĐH cấp cơ sở của huyện, Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã - Đặng Phước Hảo, xã đã thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đường bêtông liên xóm, ấp Long Khánh với chiều dài 88m, rộng 3m, kinh phí thực hiện trên 1,7 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhân dân đóng góp trên 510 triệu đồng. “Trong nhiệm kỳ này, xã cũng đề ra chương trình đột phá đẩy mạnh phát triển vùng rau ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, các cấp ủy chỉ đạo khối Vận, Mặt trận, các đoàn thể và các chi bộ ấp, lựa chọn thực hiện các công trình, phần việc thiết thực chào mừng ĐH Đảng các cấp như phối hợp thực hiện công trình đường hoa xanh, sạch, đẹp, bêtông hóa đường liên xóm” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu - Đặng Phước Hảo cho biết.

Huyện ủy Cần Giuộc đã chọn xã Phước Hậu và xã Phước Lại thực hiện ĐH điểm cấp cơ sở.

Hoàn tất việc chuẩn bị đại hội đảng bộ huyện

Song song với chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức ĐH Đảng cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Cần Giuộc cũng được chọn làm đơn vị tổ chức ĐH điểm cấp huyện của tỉnh nên công tác quán triệt các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch tổ chức ĐH của huyện sớm được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai và thực hiện.

Huyện Cần Giuộc sẵn sàng cho đại hội Đảng các cấp

Theo Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Phạm Văn Bốn, đến nay, Tiểu ban văn kiện đã hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí, cán bộ khoa học - kỹ thuật, nhân sĩ, trí thức, nhân dân và các sở, ngành tỉnh. Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, đúng quy trình. Theo đó, dự kiến nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 có 47 đồng chí. Trong đó có 28 đồng chí tái cử, tham gia cấp ủy lần đầu là 19 đồng chí, tỷ lệ trẻ dưới 40 tuổi là 23,4%, tỷ lệ cán bộ nữ là 24,5%, cao hơn so với quy định.

Mặc khác, công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị của nhân sự cấp ủy cũng đang được khẩn trương tiến hành. Bộ phận Bảo vệ chính trị nội bộ phối hợp Đội nghiệp vụ an ninh Công an huyện tăng cường sưu tra, thẩm tra, xác minh, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy có kết luận về tiêu chuẩn chính trị của nhân sự cấp ủy huyện và kể cả cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức ĐH đảng bộ các cấp. Đồng thời, tập trung tuyên tuyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức ĐH đảng bộ các cấp và ĐH XIII của Đảng” - Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Phạm Văn Bốn cho biết./.

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, huyện Cần Giuộc thực hiện 3 công trình gồm: Công trình Trường Mẫu giáo Đông Thạnh, xã Đông Thạnh; công trình mở rộng, nâng cấp đường Huỳnh Thị Thinh, xã Phước Lại và công trình đường Lương Văn Tiên, xã Mỹ Lộc. Đến nay, tiến độ thực hiện 3 công trình chào mừng đại hội đều thực hiện đạt trên 45% và dự kiến cuối tháng 4/2020 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết