Tiếng Việt | English

14/12/2015 - 15:30

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Bến Lức, Long An

Cần xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An gồm Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Trương Hòa Bình; Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Nguyễn Minh Lâm có buổi tiếp xúc với trên 200 cử tri xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.


Cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị đến đại biểu Quốc hội

Đa số cử tri phấn khởi khi nghe tình hình KT-XH năm 2015 có bước khởi sắc và định hướng phát triển KT-XH năm 2016, cùng những dự án luật có liên quan thiết thực đến cuộc sống của người dân đã được kỳ họp Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó, cử tri cũng có nhiều ý kiến, kiến nghị đến Đại biểu Quốc hội về các vấn đề: Cần xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật như nạn trộm cắp, tệ nạn ma túy, đề nghị nâng tiền trợ cấp cho người cao tuổi, việc người hưởng chế độ lương hưu đủ 80 tuổi thì chuyển sang hưởng trợ cấp người cao tuổi cần xem xét lại, việc hỗ trợ giá lúa chưa đến tay nông dân, việc sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng,…

Trong buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Lê Bá Phước giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền và động viên cử tri cùng chính quyền luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trên các lĩnh vực để xã Thanh Phú xứng đáng là xã văn hóa - xã nông thôn mới.

Đại biểu ghi nhận, giải trình các kiến nghị của cử tri, những vấn đề lớn khác sẽ được tổng hợp trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp gần nhất./.

M.Hùng - Thái Tần

Chia sẻ bài viết