Tiếng Việt | English

05/12/2019 - 15:59

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Tân Lân

Ngày 05/12, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An - Huỳnh Văn Quang Hùng có cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Tân Lân.

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Tân Lân

Với chủ đề “Thực trạng, giải pháp xây dựng xã Tân Lân đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020”, cuộc tiếp xúc phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi các ý kiến đề đạt của người dân được Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành tập trung giải quyết.

Thời gian qua, bằng sự đồng lòng, chung sức, nhân dân xã Tân Lân đoàn kết xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2014 và đang tiến lên xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Để đạt được kết quả đó, Đảng ủy - UBND xã triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế hợp tác, thành lập 3 hợp tác xã, thực hiện mô hình cánh đồng lúa chất lượng cao, tăng số trang trại nuôi gà lên 97 trang trại, tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn,… nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 39 hộ, đạt 1,37% tổng số hộ dân trong toàn xã. Nhân dân đóng góp trên 1 tỉ đồng, hiến hàng ngàn m2 đất cùng nhà nước đầu tư các công trình nông thôn mới,...

Ngoài việc bày tỏ sự phấn khởi khi được nhà nước quan tâm, hỗ trợ các điều kiện nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, người dân mong muốn lãnh đạo địa phương quan tâm hơn đến việc cấp nước sạch trước mùa khô, tạo điều kiện xây nhà văn hóa ấp, nhanh chóng thi công cầu giao thông nông thôn bị xuống cấp, bảo vệ môi trường,…

Qua cuộc tiếp xúc, lãnh đạo địa phương có những giải pháp cụ thể, xác định mục tiêu đầu tư và giải quyết nhu cầu chính đáng của nhân dân, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết và tạo niềm tin của nhân dân trong chung sức cùng chính quyền xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020./.

Cẩm Tú - Hồng Phong

Chia sẻ bài viết