Tiếng Việt | English

17/05/2022 - 16:36

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út tiếp và làm việc với Thương vụ Đại sứ quán Áo tại TP.HCM

Sáng 17/5, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh có cuộc tiếp, làm việc với Thương vụ Đại sứ quán Áo tại TP.HCM.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cho rằng, tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đến tìm hiểu thị trường Long An

Nhân chuyến công tác tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tham tán Thương mại Thương vụ Đại sứ quán Áo tại TP.HCM - Dietmar Schwank cùng các doanh nghiệp Áo có cuộc làm việc với UBND tỉnh Long An. Qua đó, đoàn mong muốn tìm hiểu về định hướng, ưu tiên phát triển và kế hoạch của tỉnh trong lĩnh vực công nghệ môi trường, công nghệ xanh và một số hạ tầng cơ sở liên quan đến môi trường, gồm cung cấp nước, xử lý nước, nước thải, chất thải, tưới tiêu, kiểm soát chất lượng không khí, sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, phòng cháy chữa cháy,…

Lãnh đạo tỉnh tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Áo (trong ảnh: Đoàn chụp hình lưu niệm)

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út thông tin, với việc tập trung phát triển khu, cụm công nghiệp và hạ tầng giao thông, ông mong muốn, Thương vụ Đại sứ quán Áo tại TP.HCM và các doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Long An. Tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư để thúc đẩy hoạt động giao lưu, hợp tác, nhất là trên lĩnh vực công nghệ xanh, môi trường và hạ tầng.

Năm 2022 là năm hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Áo (01/12/1972 - 01/12/2022), ông cho rằng, đây sẽ là cơ sở để hai bên tiếp tục có mối quan hệ song phương tốt đẹp hơn, phát triển theo đúng định hướng trong thời gian tới./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết