Tiếng Việt | English

28/04/2022 - 14:33

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An: 40 năm hoàn thành xuất sắc mục tiêu “ích nước - lợi nhà”

Trải qua chặng đường 40 năm thành lập và phát triển, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An luôn là đơn vị kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Ở mỗi giai đoạn xây dựng và phát triển, Công ty triển khai hàng loạt giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn để tiếp tục ổn định và phát triển kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài.

40 năm xây dựng và phát triển

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An có tiền thân là Ban Xổ số kiến thiết tỉnh Long An, được thành lập theo Quyết định số 1888/UB.QĐ.81, ngày 07/11/1981 của UBND tỉnh Long An. Ngày 12/8/1982, Ban Xổ số kiến thiết tỉnh Long An được chuyển đổi thành Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Long An; đến năm 2010, được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội

Ở mỗi giai đoạn xây dựng và phát triển, Công ty triển khai hàng loạt giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn để tiếp tục ổn định và phát triển kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài. Một trong những giải pháp cơ bản của việc đổi mới hoạt động kinh doanh là phải cơ cấu lại tổ chức bộ máy điều hành sao cho phù hợp với tình hình mới.

Trong đó, tập trung ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn, thị trường trọng yếu, có sức mua lớn. Mặt khác, Công ty cùng các đơn vị bạn trong khu vực miền Nam thay đổi, cơ cấu lại các giải thưởng của loại hình vé số truyền thống nhằm tạo sự hấp dẫn, thu hút khách hàng. Thành lập trong giai đoạn đầu đổi mới, kinh tế còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của toàn thể Công ty (chưa đến 40 người), doanh thu năm đầu tiên đạt hơn 50 triệu đồng.

Có thể nói, những năm 2000 - 2001 là giai đoạn hưng thịnh trong lịch sử phát triển của Công ty Xổ số kiến thiết Long An tính từ khi được thành lập đến lúc bấy giờ. Điều này thể hiện ở mức đóng góp 1/3 tổng số ngân sách cho địa phương. Đây là thời kỳ có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số và thị phần, đóng góp vượt mức nghĩa vụ nộp thuế và ngân sách nhà nước. Thương hiệu vé số kiến thiết Long An ngày càng được nâng cao giá trị trên thị trường vé số kiến thiết khu vực miền Nam.

Từ năm 2007 - 2021, nhiều năm liền, Công ty luôn là đơn vị hoạt động kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Công ty là đơn vị đứng đầu tỉnh về nộp ngân sách nhà nước. Chỉ tính riêng trong năm 2020, tổng doanh thu đạt 4.500 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 1.700 tỉ đồng. Hiện tại, Công ty phát triển mạnh ở thị trường miền Đông và miền Tây Nam bộ với 87 đại lý cấp 1 và hàng ngàn đại lý bán vé số cấp dưới.

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù phải đối diện với không ít những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Công ty nỗ lực khắc phục, vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra. Doanh thu tăng trưởng cao, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của UBND tỉnh giao, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. Thu nhập của người lao động ổn định, các chế độ, chính sách đối với người lao động được đảm bảo.

Có thể nói, trải qua chặng đường 40 năm, Công ty luôn là đơn vị kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước.

Giữ vững mục tiêu “ích nước - lợi nhà”

Với phương châm "ích nước - lợi nhà", hoạt động xổ số kiến thiết Long An trong 40 năm qua đã đạt những thành quả quan trọng, góp phần đáng kể trong quá trình phát triển KT - XH, đặc biệt là đóng góp tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội. Về “ích nước”, hàng năm, hoạt động xổ số kiến thiết của Công ty đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương từ 10 - 20%, góp phần cân đối ngân sách địa phương và đầu tư vào các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, nhất là các công trình công cộng phục vụ người dân như Trung tâm Văn hóa tỉnh Long An; khu Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, Trường THPT Chuyên Long An được xây dựng từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết. Về “lợi nhà”, hoạt động xổ số kiến thiết đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, trong đó đa phần thuộc diện khó khăn, hộ nghèo, những người yếu thế trong xã hội, giúp họ có thu nhập ổn định, vươn lên trong cuộc sống, góp phần rất lớn vào thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh. Công ty Xổ số kiến thiết Long An còn nhận nuôi dưỡng và chăm sóc nhiều Mẹ Việt Nam Anh hùng đến cuối đời.

Ngoài ra, công tác từ thiện - xã hội đã và đang trở thành một nét đẹp văn hóa, hoạt động đáng tự hào của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty. Trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, năm 2020, 2021, Công ty Xổ số kiến thiết Long An chi hỗ trợ trên 40 tỉ đồng (xây nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ người bán vé số dạo và công tác phòng, chống dịch).

Nỗ lực phát triển bền vững

Thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và làm tốt công tác an sinh xã hội, Công ty luôn tích cực hỗ trợ vật chất để chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo,... gắn với mục tiêu phát triển KT - XH, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An luôn đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội

Với những kết quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xã hội, nhiều năm qua, Công ty Xổ số kiến thiết Long An và các tập thể, cá nhân của đơn vị được Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh tặng thưởng bằng khen và nhiều danh hiệu thi đua. Đặc biệt, năm 1995, tập thể Công ty vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Năm 2000, Công ty tiếp tục được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Công ty tập trung triển khai, thực hiện tốt các kế hoạch kinh doanh, trong đó đặc biệt chú trọng đa dạng hóa các sản phẩm xổ số và đổi mới cơ chế quản lý trong toàn đơn vị.

Một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy kinh doanh hiệu quả là thường xuyên cập nhật biến động của thị trường vé số, ban hành quy định tỷ lệ tiêu thụ phù hợp từng thời kỳ, từng nhóm đại lý, theo dõi chặt chẽ tình hình kinh doanh của từng đại lý để có phương án điều tiết vé phù hợp. Tổ chức khảo sát phát triển thị trường mới, mở thêm điểm thu hồi vé không tiêu thụ hết, tạo điều kiện thuận lợi cho đại lý trả vé ế và kéo dài thời gian bán lẻ vé số; đồng thời, ngăn chặn, loại trừ tình trạng kẻ xấu lợi dụng kết quả xổ số để hoạt động bất hợp pháp, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết phát triển lành mạnh, đúng hướng, an toàn và đạt hiệu quả cao.

Song song đó, Công ty tăng cường phối hợp các cơ quan báo, đài địa phương, Trung ương tuyên truyền, quảng bá thương hiệu để khách hàng biết đến vé số Long An và làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, bản chất tốt đẹp của xổ số kiến thiết là “ích nước - lợi nhà”./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích