Tiếng Việt | English

23/11/2021 - 16:33

Cử tri Cần Đước kiến nghị Quốc hội sớm bình ổn giá để người dân yên tâm sản xuất

Chiều 23/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh Long An có cuộc tiếp xúc trực tuyến với cử tri huyện Cần Đước sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV.

Đoàn ĐBQH tỉnh Long An tiếp xúc cử tri huyện Cần Đước

Tại điểm cầu tỉnh có các ĐBQH: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh - Lê Thị Song An; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội – Nguyễn Tuấn Anh; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - Nguyễn Hoàng Uyên.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Long An tại kỳ họp. Sau khi nghe báo cáo, các cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả kỳ họp đạt được.

Với trách nhiệm của mình, nhiều cử tri đã có ý kiến đóng góp, kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh một số vấn đề đang đặt ra hiện nay như giá đầu ra nông sản thấp trong khi giá phân bón tăng cao khiến nông dân gặp nhiều khó khăn; số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tăng sau khi nới lỏng giãn cách; hoạt động cho vay nặng lãi, "tín dụng đen" ảnh hưởng xấu đến tới tình hình an ninh, trật tự tại địa phương;…

Cử tri xã Tân Trạch nêu ý kiến kiến nghị

Từ đó, cử tri kiến nghị Quốc hội sớm bình ổn giá để người dân yên tâm sản xuất; có giải pháp ngăn chặn lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng; quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở để giảm áp lực cho tuyến trên; xử lý nghiêm đối với hành vi cho vay nặng lãi;…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Nguyễn Thanh Hải giải trình và tiếp thu những ý kiến, nguyện vọng của cử tri

Sau khi nghe kiến nghị, đề xuất của cử tri, đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh và địa phương đã giải trình các vấn đề trong thẩm quyền giải quyết. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Nguyễn Thanh Hải chia sẻ những trăn trở, tâm tư mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp và chuyển các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, có giải pháp phù hợp./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết